Trèo lên cây lấy rượu, người đàn ông ngã tử vong

Bảo Ngọc |

Ông Sơn đang lấy rượu từ cây đoác ở độ cao hơn 4m thì bất ngờ bị trượt tay rơi xuống đất và đụng phải đá tử vong tại chỗ.

Ngày 15/6, UBND xã A Bung (huyện Đakrông, Quảng Trị) cho biết một vụ tai nạn hy hữu vừa xảy ra trên địa bàn khiến ông Hồ Văn Sơn (SN 1961, trú tại thôn Cu Tài 1) tử vong trong khi đang lên rừng lấy rượu đoác.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 15/6. Vào thời điểm trên, ông Sơn cùng con lên rừng gần nhà để lấy rượu đoác mang về chế biến.

Ông Sơn phát hiện 1 cây đoác cao khoảng 4,2m có rượu nên làm giàn giáo để leo lên lấy. Tuy nhiên, ông Sơn bất ngờ bị trượt tay khi lấy rượu nên bị ngã xuống đất, đầu va vào đá dẫn đến tử vong tại chỗ.

Con trai ông Sơn sau đó phát hiện sự việc và báo cho gia đình cùng chính quyền địa phương đưa thi thể và nhà làm lễ mai táng.

UBND xã A Bung cho biết gia đình ông Sơn thuộc diện khó khăn, thường xuyên lên rừng lấy rượu đoác về bán cho thương lái. Rượu đoác là loại rượu có từ bẹ cây đoác, hoàn toàn tự nhiên. Người dân chỉ cần tìm cây có rượu rồi dùng vòi lấy rượu mang về.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại