Treo cổ tự tử sau khi chém bạn nhậu trọng thương

Sơn Tùng |

Ngày 3/7, Công an xã Điện Phương (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) xác nhận, tại thôn Đông Phương 2, anh H.V.D. (SN 1976, trú tại địa phương) đã treo cổ tự tử sau khi chém bạn nhậu trọng thương.

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 2/7, nhiều người dân thôn Đông Phương 2 bất ngờ nghe tiếng la hét, kêu cứu phát ra từ nhà anh L.D.Th. (SN 1990, đối diện nhà D.)

Vội vàng chạy qua nhà anh Th., người dân thấy D. đang cầm trên tay một con dao mổ lợn dính máu cũng vừa bước ra ngoài.

Nghi có chuyện chẳng lành nên mọi người chạy vào nhà anh Th. kiểm tra và tá hoả phát hiện nam thanh niên này nằm gục trên vũng máu với nhiều vết thương trên cơ thể.

Trước cảnh tượng kinh hoàng, người dân đã lập tức điện báo lực lượng chức năng, đồng thời đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (thị xã Điện Bàn) cấp cứu.

Do vết thương quá nặng nên sáng cùng ngày, anh Th. đã được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Qua thu thập chứng cứ và khai thác thông tin ban đầu, lực lượng Công an tiếp cận nhà D. thì phát hiện đối tượng đã treo cổ tự tử trên gác lửng.

Theo một số người dân địa phương cho hay, nguyên nhân do trước đó ngày 1/7, trong lúc nhậu tại nhà Th., giữa nam thanh niên này và D. có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, nên sáng 2/7, D. cầm dao sang nhà Th. “hỏi chuyện” và xảy ra vụ việc đáng tiếc trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại