Trên đường đi làm về lúc đêm khuya, cô gái bị hãm hiếp, cướp tài sản

Hoàng Hải |

Lợi dụng lúc đêm khuya vắng người, Toàn đã khống chế nữ công nhân đang đi làm về rồi cưỡng bức, cướp tài sản.

Ngày 6/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đã khởi tố bị can Phạm Văn Toàn (SN 1995, trú tại xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh) để điều tra về tội "Cướp tài sản" và "Hiếp dâm".

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Yên Khánh, vào khoảng 22h30 phút ngày 24/7, chị N.V.T. trên đường đi làm về qua vành đai Quốc lộ 10 thuộc xóm Thượng, xã Khánh Hải (huyện Yên Khánh) thì bất ngờ bị một thanh niên lạ mặt đi xe máy áp sát dùng dao khống chế, đe dọa cướp tài sản.

Lúc này, kẻ lại mặt còn dùng vũ lực sàm sỡ, cởi đồ chị T. để cưỡng bức. Khi nạn nhân chống cự, kêu cứu, đối tượng đánh đập, dùng dao đâm vào tay chị T. sau đó cướp 2 nhẫn vàng của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Khi nhận được trình báo của chị T., chỉ huy Công an huyện Yên Khánh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an huyện điều tra, truy tìm đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 48 giờ sau khi xảy ra vụ án, Công an huyện Yên Khánh xác định được nghi phạm là Phạm Văn Toàn.

Tại cơ quan điều tra, Toàn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại