Trên đỉnh "nóc nhà thế giới", người ta đeo "gông" cho chó với lý do ít ai đoán được

Hoa Hướng Dương |

Cuộc sống khắc nghiệt trên đỉnh núi Himalaya chưa bao giờ là dễ dàng với con người và vật nuôi của họ.

Chúng ta đều không lạ gì việc những chú chó được đeo vòng cổ, thế nhưng nếu nhìn thấy những chú chó chăn cừu ở trên "nóc nhà" thế giới - đỉnh Himalaya thì có lẽ bạn sẽ phải thốt lên kinh ngạc và tự hỏi mục đích của những vòng cổ này là gì?

Trên đỉnh nóc nhà thế giới, người ta đeo gông cho chó với lý do ít ai đoán được - Ảnh 1.

Chó chăn cừu được đeo vòng đặc biệt quanh cổ. Ảnh: Pinterest

Đó là những chiếc vòng cổ vô cùng đặc biệt bằng kim loại với những cạnh gai sắc nhọn bên ngoài trông như thể những chiếc gông. Nếu là một người yêu quý động vật thì có lẽ bạn sẽ không khỏi xót xa với những chú chó này.

Tại sao người ta lại đeo những vòng cổ sắc nhọn cho chó chăn cừu?

Thế nhưng mục đích mà người dân sống trên đỉnh núi Himalaya, Tây Tạng, Trung Quốc lại hoàn toàn tốt đẹp: Bảo vệ những con chó của mình. Tại sao họ lại phải làm vậy?

Cuộc sống trên đỉnh núi Himalaya không hề dễ dàng vì điều kiện tự nhiên khắc nghiệt như áp suất thấp do độ cao hay khí hậu cực lạnh, người dân ở đây chủ yếu chăn nuôi cừu để lấy lông và sữa, thịt cung cấp cho cuộc sống hằng ngày.

Để bảo vệ bầy gia súc của mình trước những loài thú ăn thịt hoang dã nguy hiểm cũng như giúp đỡ họ trong việc chăn cừu, người dân nuôi những chú chó bảo vệ và loài chó chăn cừu Himalaya (Canis lupus familiaris).

Đây là những chú chó cực kỳ thông mình còn được gọi với cái tên khác là Chó Bhote Kukur hoặc Chó Bhotia, một loài chó yêu thích cuộc sống ngoài trời và rất thích hợp với cuộc sống trên những ngọn núi cao lạnh lẽo.

Xem video:

Chó chăn cừu được đeo vòng cổ đặc biệt

Chúng cũng cực kỳ mạnh mẽ, năng động và cường tráng với vẻ ngoài khá giống với loài chó ngao Tây Tạng pha với chó chăn cừu lông dài Kinnaur của Tây Tạng. Với tuổi thọ lên đến 10 năm thì đây là những người bạn gắn bó mật thiệt với gia đình chủ.

Tuy vậy, những kẻ thù tự nhiên cũng có thể gây nguy hiểm cho loài chó hữu ích này và báo tuyết Himalaya (Tên khoa học là Panthera uncia) chính là một trong những thủ phạm gây ra cái chết của gia súc lẫn chó chăn cừu.

Trên đỉnh nóc nhà thế giới, người ta đeo gông cho chó với lý do ít ai đoán được - Ảnh 3.

Báo tuyết ăn thịt cừu. Ảnh: Wild Wonders of China

Dù dũng mãnh đến đâu thì một con chó chăn cừu cũng khó lòng có thể sánh được với những kỹ năng săn mồi của một loài ăn thịt hoang dã như báo tuyết. Do đó để bảo vệ chúng trước kẻ thù này thì người dân đã nghĩ ra một cách vô cùng độc đáo.

Họ lấy những tấm kim loại như nhôm, uốn cong rồi cắt những góc nhọn sắc rồi đeo vào cổ chó chăn cừu. Việc này sẽ giúp con chó bảo vệ được yếu điểm là cổ họng của mình khi bị một con báo tuyết tấn công.

Trên đỉnh nóc nhà thế giới, người ta đeo gông cho chó với lý do ít ai đoán được - Ảnh 4.

Cuộc sống du mục trên đỉnh Himalaya. Ảnh: Medium

Chúng ta đều biết rằng những loài ăn thịt tự nhiên luôn hạ gục con mồi bằng cách tấn công vào điểm yếu nhất là cổ họng. Điều này sẽ giúp kẻ săn mồi nhanh chóng hạ gục nạn nhân và tiết kiệm công sức.

Với những chiếc gai kim loại sắc nhọn thì báo tuyết sẽ phải "bó tay" trước những con chó chăn cừu và điều này sẽ giúp cuộc chiến cân bằng hơn, gia tăng khả năng sống sót nếu như chó bị báo tấn công.

Vì thế nếu trong một dịp tình cờ lên Himalaya và phát hiện ra những chú chó có vòng cổ kỳ lạ này thì bạn cũng đừng ngạc nhiên đấy nhé!


Nguồn: WildFilmsIndia, Thesmartcanine

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại