Trào lưu ‘hot’ của giới trẻ trong năm 2017: Tích cực có nhiều nhưng tiêu cực cũng vô số kể

Thanh Phương |

Năm 2017 đã trở nên sôi động hơn rất nhiều nhờ có sự góp mặt của các trào lưu này!

Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi là chúng ta chính thức nói lời chào tạm biệt năm 2017. Đây là năm mà một loạt cách trào lưu “hot” lên ngôi. Bên cạnh những trào lưu tích cực thì cũng tồn tại không ít những xu hướng khiến người ta muốn bài trừ. Là một người trẻ, bạn hãy thử “nghía” qua xem mình có bỏ lỡ trào lưu nào không nhé!

Các trào lưu lành mạnh tích cực, có sức lan toả trong giới trẻ:

1. Dậy thì thành công (hay Puberty Challenge)

Mặc dù trào lưu này không phải bắt đầu xuất hiện trong năm 2017 mà nó chỉ dược tiếp diễn trong năm nay nhưng đây lại là năm tiếp bước xuất sắc và ngoạn mục của trào lưu này. Các bạn trẻ không ngừng thích thú khi “khoe” hình ảnh thay đổi đến chóng mặt của mình sau năm tháng dậy thì.

Có lẽ điều thú vị khiến trào lưu này không ngừng “hot” trong giới trẻ là bởi nó khiến người ta được ngược dòng thời gian trở về với tuổi thơ, so sánh với chính mình của hiện tại và qua đó thấy được bản thân thay đổi như thế nào.

Trào lưu ‘hot’ của giới trẻ trong năm 2017: Tích cực có nhiều nhưng tiêu cực cũng vô số kể - Ảnh 1.

Từ các bạn trẻ…

Trào lưu ‘hot’ của giới trẻ trong năm 2017: Tích cực có nhiều nhưng tiêu cực cũng vô số kể - Ảnh 2.

Cho tới các hot teen… đều hào hứng tham gia trào lưu này!

2. Trào lưu “hẹn tại phố đi bộ”

Kể từ sau khi Hà Nội cũng có phố đi bộ, các bạn trẻ đã rất háo hức để tổ chức một loạt các trào lưu gây sốt. Đại đa số các trào lưu này đều được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội.

Có thể kể đến một vài sự kiện tiêu biểu như: cầm chảo chạy quanh Bờ Hồ, rao bán kỷ vật của người yêu cũ, phát người yêu miễn phí đi chơi Trung thu, ôm trai lạ 6 múi đêm Noel…

Trào lưu ‘hot’ của giới trẻ trong năm 2017: Tích cực có nhiều nhưng tiêu cực cũng vô số kể - Ảnh 3.

Khởi nguồn của trào lưu chính là sự kiện: cầm chảo chạy quanh Bờ Hồ.

Trào lưu ‘hot’ của giới trẻ trong năm 2017: Tích cực có nhiều nhưng tiêu cực cũng vô số kể - Ảnh 4.

Và sau đó là hàng loạt sự kiện như thế này đây.

Trào lưu ‘hot’ của giới trẻ trong năm 2017: Tích cực có nhiều nhưng tiêu cực cũng vô số kể - Ảnh 5.

Thêm đây nữa nhé!

3. “Cô là ai, cháu không biết. Cô đi ra đi!”

Bắt nguồn từ một câu nói vô tình nhưng đầy cảnh giác của em bé gái khi có người lạ ghé lại gần và rủ “đua không?” Việc bé gái này cảnh giác hô to lại khiến cư dân mạng được dịp thích thú, và bỗng dưng câu nói của bé gái trở thành một trend siêu “hot”.

Ngay sau đó, bất cứ việc gì, bất cứ nơi đâu, người ta vẫn thường hay áp dụng câu nói này để “troll” trở lại bạn bè, người thân của mình. Từ chuyện rủ đi cafe, tới chuyện tết này đưa mẹ tiền lì xì, đều được các bạn trẻ áp dụng trào lưu một cách siêu ngộ nghĩnh.

Trào lưu ‘hot’ của giới trẻ trong năm 2017: Tích cực có nhiều nhưng tiêu cực cũng vô số kể - Ảnh 6.

Tết này có nên thử vận dụng với mẹ chút không? (Ảnh: Facebook).

Trào lưu ‘hot’ của giới trẻ trong năm 2017: Tích cực có nhiều nhưng tiêu cực cũng vô số kể - Ảnh 7.

Áp dụng cho nghề nghiệp cũng được đấy nhỉ? (Ảnh: Facebook).

Tuy năm 2017 là năm nở rộ của các trào lưu “hot”, nhưng bên cạnh những trào lưu tích cực kể trên cũng không thể không kể đến một số trào lưu tiêu cực trong giới trẻ:

1. Hút bóng cười

“Bóng cười” (Funkyball) là một quả bóng bay được bơm chất N2O, có khả năng tác động mạnh tới một điểm của hệ thống thần kinh gây cười, tạo cảm giác lâng lâng sảng khoái cho người sử dụng.

Việc sử dụng N2O ở mức độ vừa phải thì không gây ra tác hại gì. Song bên cạnh đó có khá nhiều bạn trẻ lạm dụng “bóng cười” mà không hề biết rằng khí N2O khi nạp vào cơ thể quá liều lượng có thể gây ra châm chích ở các chi, đi đứng loạng choạng, rối loạn trí nhớ, rối loạn giấc ngủ và hạ huyết áp, thiếu máu, thiếu B12.

Trong năm 2017 đã có một số trường hợp được cho là “ngáo bóng” và gây phẫn nộ trên mạng xã hội suốt một thời gian dài. Theo đó, hình ảnh chụp lại một cô gái thản nhiên vác cả vali, bình bóng, vừa bơm vừa hút bóng cười ngay trên đường phố Hà Nội.

Trào lưu ‘hot’ của giới trẻ trong năm 2017: Tích cực có nhiều nhưng tiêu cực cũng vô số kể - Ảnh 8.

Hình ảnh cô gái "say mê" hút bóng cười bị cư dân mạng lên án.

2. Bóng bay Galaxy

Khoảng cuối năm 2017 bắt đầu rộ lên trào lưu với những quả bóng bay nhiều màu sắc mang tên bóng Galaxy. Những quả bóng bay này cũng được xếp vào dạng một trong những trào lưu “sang chảnh” của giới trẻ bởi giá thành không hề rẻ một chút nào, giao động ở khoảng 80.000 đồng - 100.000 đồng.

Trào lưu ‘hot’ của giới trẻ trong năm 2017: Tích cực có nhiều nhưng tiêu cực cũng vô số kể - Ảnh 9.

Bóng Galaxy là trào lưu mới nổi vào khoảng cuối năm 2017.

Nhưng điều người ta quan tâm hơn cả là sự an toàn khi sử dụng các quả bóng bay này. Bởi mỗi quả bóng galaxy đều được gắn với đèn led bên ngoài để phát sáng, bên trong được bơm khí heli hoặc hydro để có thể bay lơ lửng. Trong khi khí heli được cho là an toàn với nhiệt độ thì khí hydro lại dễ phát nổ khi gặp nhiệt độ cao.

Đã có trường hợp cảnh tỉnh mọi người trên mạng xã hội hãy chú ý hơn khi chơi với bóng galaxy, bởi chính chủ nhân của lời cảnh báo đó từng có người thân bị bóng galaxy phát nổ và phải điều trị bỏng trên khuôn mặt.

Trào lưu ‘hot’ của giới trẻ trong năm 2017: Tích cực có nhiều nhưng tiêu cực cũng vô số kể - Ảnh 10.

Lời khuyến cáo chia sẻ trên mạng xã hội từ một người nhà của nạn nhân.

3. Thách ăn được hết

Để tham gia trào lưu này vô cùng đơn giản: chỉ cần nhà hàng hoặc quán ăn nào đó tạo ra một phần ăn đặc biệt lớn hơn so với bình thường (rơi vào tầm 4-5 người ăn), và đi kèm theo một lời thách thức thực khách phải ăn hết khẩu phần ăn đó trong thời gian cố định, phần thưởng kèm theo cũng hậu hĩnh không kém.

Chính vì thế, rất nhiều bạn trẻ đã đinh ninh rằng tham gia trào lưu này thật sự bổ ích và lý thú: vừa được ăn, nếu thắng cuộc còn được “gói” mang về, hời quá phải không?

Trào lưu ‘hot’ của giới trẻ trong năm 2017: Tích cực có nhiều nhưng tiêu cực cũng vô số kể - Ảnh 11.

Những khẩu phần ăn to "khổng lồ"…

Trào lưu ‘hot’ của giới trẻ trong năm 2017: Tích cực có nhiều nhưng tiêu cực cũng vô số kể - Ảnh 12.

Kèm theo đó là những phần thường vô cùng "hậu hĩnh".

Tuy nhiên lợi bất cập hại, thực tế là khi chúng ta ăn một lượng nhiều thức ăn cùng một lúc sẽ khiến dạ dày có nguy cơ bị hỏng. Việc ăn no quá mức sẽ làm cho dạ dày bị căng phồng, nhu động chậm lại, dịch tiêu hóa tiết ra không đủ để tiêu hóa thức ăn khiến lượng thức ăn thừa dễ bị phân hủy thành độc tố.

Ngoài ra, tá tràng, thành ruột cũng dễ bị sưng phồng hoặc giảm chức năng. Chính vì thế, chúng ta sẽ dễ dẫn tới nguy cơ mắc các bệnh khó tiêu, đau dạ dày…

Tổng hợp: Internet.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại