Tránh chiếc ô tô bị côn đồ bao vây, xe khách cắm đầu xuống hục

Kim Anh |

Đang đổ dốc vào cua, chợt phát hiện đám đông bao vây một chiếc ô tô ngay giữa đường, tài xế xe khách phải đánh lái qua bên trái, cắm đầu xuống hục sâu chừng 5m ven Quốc lộ 20.

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30’ ngày 29/4, chiếc ô tô (loại 7 chỗ ngồi) mang biển kiểm soát 49A - 249.55 do tài xế Nguyễn Hữu Bằng (27 tuổi, trú Phường 10, TP.Đà Lạt) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP.HCM - TP.Đà Lạt.

Khi qua đoạn đường ở cây số 16 (xã Đinh Trang Hòa, Di Linh, Lâm Đồng), chiếc ô tô này bị một toán thanh niên (khoảng 8 người) cưỡi xe máy áp sát chặn lại rồi dùng dao, rựa và mã tấu hành hung. Hậu quả 1 người đàn ông trong số 7 người trên ô tô bị thương nặng, chiếc ô tô bị đập vỡ nát kính phía sau. Nạn nhân đã được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đúng lúc đó, xe khách giường nằm biển số 47D - 025.47 của nhà xe Long Vân do tài xế Trương Thanh Dân (47 tuổi, trú tỉnh Tây Ninh) điều khiển (lưu thông hướng từ TP. Đà Lạt – TP.HCM) đổ dốc vào cua.

Phát hiện chiếc ô tô 49A - 249.55 dừng giữa đường và đang bị toán thanh niên bao vây, tài xế Dân phải đánh lái qua bên trái đường, lao thẳng xuống hục sâu gần 5m. Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu nhưng 2 người ngồi trên xe may mắn thoát nạn.

Các đối tượng vừa gây án vội lên xe máy tẩu thoát. Tại hiện trường còn lại 1 chiếc xe máy hiệu Exciter. Công an huyện Di Linh và Công an xã Đinh Trang Hòa đã có mặt phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tránh chiếc ô tô bị côn đồ bao vây, xe khách cắm đầu xuống hục - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại