*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo Thiếu tướng Bahadur, tình hình ở biên giới phía bắc Ấn Độ đang trở nên bế tắc và hiện trạng của LAC khiến New Delhi rơi vào tình thế bất lợi.
Các binh sĩ quân đội Trung Quốc (PLA) đồn trú tại khu vực trong phạm vi 5km tính từ điểm xảy ra đụng độ ở thung lũng Galwan đang gặp nguy hiểm, theo báo Ấn Độ Hindustan Times.
Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều được cho là đang cố gắng chứng minh năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội hai nước này tại khu vực biên giới.
"Trung Quốc đã phạm một sai lầm rất lớn khi tiến hành những động thái gây hấn quân sự [với Ấn Độ] ở Đông Ladakh", một Trung tướng Ấn Độ bình luận.
Trước đó, truyền thông Ấn Độ đã đưa tin về việc một trong những cảng lớn nhất của nước này quyết định chưa cho lô hàng nhập khẩu từ Trung Quốc thông quan để "kiểm tra bổ sung".
"Vụ đụng độ đã xảy ra chỉ vì Ấn Độ phá vỡ thỏa thuận [giữa hai nước] và đơn phương gây hấn", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ngô Khiêm khẳng định tại buổi họp báo hôm 24/6.
Trung Quốc đã khởi động công cuộc khai khoáng quy mô lớn vàng, bạc tại khu vực biên giới tranh chấp với Ấn Độ ở Himalaya. Nhiều nhà quan sát đánh giá động thái này của Bắc Kinh có thể biến khu vực ở Himalaya thành nơi nóng bỏng.
Tác giả Brahma Chellaney cho rằng Trung Quốc đang âm thầm giành quyền kiểm soát nguồn nước ngọt khi xây dựng những con đập ở vùng thượng nguồn của các dòng sông liên quốc gia.
Vượt qua Nhật Bản, Ấn Độ hiện được coi là mối đe dọa lớn thứ hai đối với Trung Quốc. Trong 20 năm qua, Bắc Kinh đã bỏ qua sự phát triển nhanh chóng của New Delhi và giờ là lúc để nhận định lại tình hình.
Báo Ấn Độ cho rằng, động thái trên của Trung Quốc cho thấy tình hình tại khu vực Doklam vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau sự kiện tranh chấp cách đây vài tháng giữa hai nước.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm sáng nay cho hay, Bắc Kinh đã áp dụng các biện pháp phản ứng khẩn cấp tại biên giới tranh chấp.