Tranh chấp đất, cậu vợ đâm cháu và mẹ trọng thương

Ngọc Sơn |

Ngày 22-3, Công an TP Biên Hoà, Đồng Nai đã tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Thanh 55 tuổi, ngụ phường Tam Hòa, TP Biên Hòa để điều tra hành vi giết người trong vụ 2 mẹ con bị đâm lủng tim, gan và phổi phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch...

Tạm giữ đối tượng đâm 2 người thương vong do tranh chấp đất đai Đề nghị mức án tử hình cho bị cáo chủ mưu trong vụ xả súng tranh chấp đất đai Hỗn chiến tranh chấp đất đai, 7 người thương vong

Nạn nhân là Lê Văn Trung 39 tuổi, ngụ phường Tam Hoà, TP Biên Hoà và mẹ là Nguyễn Thị Thoa 65 tuổi.

Trưa cùng ngày, trong khi anh Trung đang nằm ngủ thì một đối tượng được cho là Nguyễn Văn Thanh dùng dao xông vào đâm liên tiếp nhiều nhát.

Sau đó đối tượng này ra cửa gặp mẹ của anh Trung là bà Thoa đã tiếp tụ dùng dao đâm bà. Cả 2 mẹ con gục tại chỗ, được đưa vào bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tranh chấp đất, cậu vợ đâm cháu và mẹ trọng thương - Ảnh 1.

Đối tượng Thanh tại cơ quan công an.


Hậu quả anh Trung bị đâm thủng tim, bà Thoa bị đâm thủng gan, cơ hoành và phổi. Cả 2 mẹ con phải qua nhiều giờ phẫu thuật cấp cứu mới qua được cơn nguy kịch.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tranh chấp đất đai giữa anh Trung và Thanh. Điều đáng nói Thanh là cậu vợ của anh Trung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại