Tranh cãi lịch bán kết Cúp QG 2018: “Ban tổ chức để ngỏ, chưa có quyết định cuối cùng”

ĐÌNH THẢO |

Theo Ban điều hành các giải chuyên nghiệp Trần Anh Tú, lịch trận bán kết lượt về Cúp QG - Sư Tử Trắng 2018 giữa B. Bình Dương và Hà Nội vẫn đang để ngỏ và chưa có quyết định cuối cùng.

Những ngày qua, CLB B. Bình Dương liên tục lên tiếng về vấn đề BTC đã ấn định ngày thi đấu bán kết lượt về Cúp QG 2018, khi BTC ấn định ngày 3.10 quá bất lợi cho họ. Trong khi đó, những mốc thời gian mà phía BTC hay VFF gợi ý, B. Bình Dương đưa ra lựa chọn nhưng lại không được thông qua.

Phía lãnh đạo B. Bình Dương cho rằng thi đấu vào ngày 23.9 là thuận lợi nhất và không ảnh hưởng tới kế hoạch ở V.League 2018 của các đội khác. Tuy vậy, phía BTC giải lại không đồng ý với thời gian này.

Tranh cãi lịch bán kết Cúp QG 2018: “Ban tổ chức để ngỏ, chưa có quyết định cuối cùng” - Ảnh 1.

Theo ông Tú, trận bán kết lượt về giữa B. Bình Dương và Hà Nội vẫn chưa được BTC ấn định ngày thi đấu cụ thể khi chưa có thông báo cuối cùng. Ảnh: VPF

“Bất đắc dĩ lắm mới phải tổ chức vào ngày 23.9. Bởi ngày đó 7 trận V.League đều đồng loạt thi đấu. Như thế trận bán kết lượt về giữa B. Bình Dương và Hà Nội sẽ rất thiệt hại về truyền thông cho nhà tài trợ và cho cả VPF, do thông tin trận đấu này sẽ chìm nghỉm trong thông tin các trận tại V.League, vốn đang trong giai đoạn căng thẳng ở những lượt đấu cuối.

Việc kêu gọi tài trợ cho giải là rất khó và đòi hỏi của nhà tài trợ là rất cao và chính đáng, thế nên rất khó để tổ chức đá vào ngày này”, ông Trần Anh Tú cho biết.

Tranh cãi lịch bán kết Cúp QG 2018: “Ban tổ chức để ngỏ, chưa có quyết định cuối cùng” - Ảnh 2.

VPF do bầu Tú đứng đầu vẫn đang loay hoay trong việc sắp xếp lịch thi đấu một cách hợp lí nhất. Ảnh: VPF

Khi được đặt vấn đề về việc nếu như ấn định lịch thi đấu vào ngày 3.10, phía B. Bình Dương không đồng ý và "xin thua", điều này cũng sẽ ảnh hưởng tới giải đấu, công tác truyền thông và quyền lợi nhà tài trợ, ông Tú nói: 

“Tất nhiên BTC giải không hề mong muốn chuyện này xảy ra. Ngay cả trong cuộc họp với các bên, chúng tôi cũng đã để ngỏ phương án thi đấu vào ngày 23.9 như đề xuất ban đầu đã được CLB B.Bình Dương chấp nhận. Về thời gian thi đấu chính thức, VPF vẫn chưa ra thông báo cho đến khi có quyết định cuối cùng”.

Trước câu hỏi có hay không việc sắp xếp lịch thi đấu theo hướng có lợi cho CLB Hà Nội, ông Trần Anh Tú cho biết đó là do dư luận đặt ra, ông không muốn nói gì về vấn đề này.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại