Tranh cãi gay gắt bài toán lớp 3 tính số lãi của bác nông dân, tưởng đơn giản mà đầy người lớn cũng sai be bét

Long Anh |

Bài toán của học sinh lớp 3 tưởng không khó, ai ngờ lại khó không tưởng đang gây xôn xao mạng xã hội.

Mới đây, dân mạng xôn xao giải bài toán của học sinh lớp 3 với nhiều ý kiến tranh cãi khác nhau. Bài toán này được Facebook cá nhân của cô Dư Thị Lan Hương, cô giáo được mệnh danh là “lắm chiêu” mỗi khi lên lớp tại một trường THCS ở Sài Gòn đăng tải trên trang cá nhân.

Sau khi bài toán được cô Lan Hương đăng tải kèm phần thưởng là chiếc thẻ điện thoại 20k cho người trả lời đung đã khiến học sinh và phụ huynh vô cùng thích thú tham gia.

Tranh cãi gay gắt bài toán lớp 3 tính số lãi của bác nông dân, tưởng đơn giản mà đầy người lớn cũng sai be bét - Ảnh 1.

Bài toán gây xôn xao mạng xã hội.

Cụ thể tóm tắt bài toán như sau:

Mua con bò giá 13 triệu, rồi bán đi với giá 15 triệu, sau đó mua lại giá 17 triệu, rồi lại bán đi với giá 19 triệu.

Người bán bò lãi bao nhiêu?

Có 4 đáp án:

A. 4 triệu.

B. Hòa vốn.

C. 2 triệu.

D. 2 triệu.

Tranh cãi gay gắt bài toán lớp 3 tính số lãi của bác nông dân, tưởng đơn giản mà đầy người lớn cũng sai be bét - Ảnh 2.

Dân mạng đưa ra khá nhiều quan điểm khác nhau cho bài toán này.

Sau khi bài toán bán bò được đăng tải khiến cư dân mạng giải bằng rất nhiều cách tập trung vào 3 đáp án bác Nam bán bò đã: Lãi 4 triệu, lãi 2 triệu, hoặc thậm chí là hòa vốn.

Một số cư dân mạng đã đưa ra cách giải bán bò với đáp án A và lý giải như sau: Tổng số tiền mua là 13 + 17 = 30, tổng số tiền bán 15 + 19 = 34. Vậy Bác Nam lãi là 34 - 30 = 4 triệu.

Cùng một đáp án như vậy, một số cư dân mạng lại chia sẻ cách giải khác: (15-13) + (19-17) = 4 (triệu).

Bên cạnh đáp án lãi 4 triệu, cũng không kết quả đưa ra chỉ lãi 2 triệu.

Theo cách tính của một số cư dân mạng: Ban đầu mua 13 triệu, bán đi 15 triệu vậy là lãi 2 triệu. Bán 15 triệu nhưng mua vào 17 triệu thì lại lỗ 2 triệu là hòa vốn. Mua 17 triệu, bán 19 triệu là chỉ lãi 2 triệu.

Theo cách tính của một số cư dân mạng, bác Nam thực chất chẳng hề lãi mà chỉ hòa vốn sau thương vụ bán bò.

Theo đáp án này, dân mạng lý giải vì mua 13 triệu bán 15 triệu lãi 2 triệu rồi lại mua vào 17 triệu, bỏ vào 4 triệu là lỗ 2 triệu, bán được 19 triệu là hòa vốn. Kết quả cuối cùng bằng 0.

Thậm chí, một số cư dân mạng vui tính còn cho rằng hòa vốn là chính xác nhất, bởi bác Nam còn tốn công đi lại, đổ xăng xe, ăn uống, tốn chi phí nuôi bò…

Hiện, bài toán trên vẫn tiếp tục gây nhiều tranh cãi với những đáp án nhau từ dân mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại