Tranh cãi fan K-pop gây "sóng gió" trong buổi mít tinh tranh cử của Tổng thống Donald Trump

Minh Đức |

Bloomberg đăng tải, một số người vắng mặt tại buổi mít tinh hôm thứ 7 (20/6) của Tổng thống Donald Trump ở Tulsa, Oklahoma – có thể là những thanh thiếu niên từng đăng kí tham gia nhưng lại không tới sự kiện.

Bloomberg đăng tải, một số người vắng mặt tại buổi mít tinh hôm thứ 7 (20/6) của Tổng thống Donald Trump ở Tulsa, Oklahoma – có thể là những thanh thiếu niên từng đăng kí tham gia nhưng lại không tới sự kiện.

Trong những ngày vừa qua, các động thái của ông Trump nhằm vào loạt ứng dụng xã hội như TikTok, Instagram và Twitter đã dẫn tới việc nhiều người đăng ký tới dự buổi mít tinh bằng tên giả hoặc email rác.

Thông điệp được truyền đi giữa các thanh thiếu niên, đặc biệt người hâm mộ K-pop. Trên Tiktok, nhiều người chia sẻ các đoạn video nhảy nhót trước ảnh chụp màn hình đăng ký tham dự buổi mít tinh tại Tulsa.

Theo một phát ngôn viên của cơ quan cứu hỏa thành phố, chỉ có chưa đầy 6.200 người có mặt tại sự kiện. Hiện chưa rõ, hiện tượng trên Tiktok có ảnh hưởng tới số lượng người tham dự ít bất ngờ hay không.

Tổng thống Trump từng tuyên bố gần 1 triệu người đăng ký tham gia, lớn hơn nhiều so với số chỗ ngồi (19.000) tại Trung tâm Ngân hàng Oklahoma - nơi diễn ra buổi mít tinh.

Trong một cập nhật trên Twitter, quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump Brad Parscale đổ lỗi tình trạng số người tham dự thấp là do "những người biểu tình bị châm ngòi bởi một tuần tin tức kinh khủng từ truyền thông".

Mặc dù vậy, phe đối lập trên mạng vẫn có những phát biểu "khoe" thắng lợi. "Con gái 16 tuổi của tôi và bạn bè tai Park City Utah có hàng trăm vé", chiến lược gia chính trị Steve Schimidt, một người từng làm việc cho Tổng thống George W. Bush và Thượng nghị sỹ John McCain tweet. "Anh đã bị dắt mũi bởi thanh thiếu niên Mỹ". Một số bậc phụ huynh khác cũng đưa ra những chia sẻ tương tự.

Một vài ngày trước, Elijah Daniel, một nhạc sỹ có nghệ danh là Lil Phag đã bắt đầu kêu gọi người theo dõi mình trên TikTok đăng kí vé cho buổi mít tinh.

Hôm thứ 7, Daniel hỏi trên Twitter rằng bao nhiều người đã làm vậy. Có không ít người trả lời và đưa ra những lí do khác nhau giải thích cho việc họ không thể tới sự kiện mặc dù đã có vé.

"Thật tuyệt khi chứng kiến cách thế hệ này đứng lên và trở nên sáng tạo như thế nào khi đấu tranh cho thứ mà họ tin tưởng", Daniel trả lời trong một cuộc phỏng vấn và chỉ ra, chính cộng đồng người hâm mộ K-pop là nguồn cảm hứng cho ý tưởng của anh.

Còn trong một thông cáo phát đi cùng ngày, Parscale nói: "Những người cánh hữu và những kẻ lừa đảo đang vui vẻ trong chiến thắng và nghĩ rằng họ đã tác động tới số người tham dự mít tinh trong khi không biết mình đang nói gì hay những cuộc mít tinh của chúng tôi được tổ chức ra sao".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại