Trang hoàng Noel đâu ra đấy, tụi học trò bỗng gỡ "sạch sành sanh", nghe đến lý do mà vừa tức vừa cười!

VÂN TRANG |

Trang hoàng Noel đâu ra đấy, tụi học trò bỗng gỡ "sạch sành sanh", nghe đến lý do mà vừa tức vừa cười!

Cứ đến cuối năm, học trò lại háo hức với hàng loạt ngày nghỉ như Tết Âm lịch, Noel, chuẩn bị thi hết kì... Vậy nên tụi "nhất quỷ nhì ma" với sức sáng tạo không giới hạn đã thi nhau tổ chức hoạt động vui chơi hay mua đồ decor về trang trí lớp.

Tuy nhiên, bất cứ việc trang hoàng lớp học đều nên hỏi ý kiến thầy cô. Nếu không, có thể bạn sẽ gặp tình huống éo le dưới đây.

Mới đây, dân tình thi nhau share clip decor lại lớp học nhân dịp Noel. Chuyện sẽ hoàn toàn bình thường cho đến khi lớp học này hoàn thành xong, thì lại phải gỡ bỏ hết... vì chưa nhận được sự cho phép từ giáo viên.

Tình huống dở khóc dở cười khi lớp học trang trí lớp Noel nhưng không bao trước (Nguồn: @nhpt2003)  

Cụ thể, cô giáo nhắn tin với lớp học: "Yêu cầu lớp không được trang trí lớp theo ý riêng của mình mà không xin phép trước nhà trường. Do vậy mong các em đem về nhà mình trang trí nha. Mong các em thông cảm.

Riêng các chỗ dán keo ở tường thì khi gỡ ra cô sợ bị tróc sơn tường, lớp mình phải sơn lại. Lớp mình tìm cách gỡ cho an toàn nhé. Mình đón giáng sinh và chụp hình như vậy là đủ rồi".

Được biết, đây là câu chuyện của lớp 12C7 ở tỉnh Kiên Giang. Có thể thấy, do không xin phép và tham khảo nội quy nhà trường trước nên dù đã decor xong xuôi, lớp học vẫn phải tháo hết đồ trang trí.

Vây nên dù vẫn tiếc nuối đống đồ trang trí thì các bạn học sinh vẫn chấp nhận tháo hết và sơn lại tường.

Dù đã trang trí xong xuôi, nhưng các bạn học sinh vẫn chấp nhận tháo đồ xuống (Ảnh cut từ clip)

Tình huống dở khóc dở cười này sau khi được chia sẻ đã nhận về nhiều ý kiến phản hồi của học sinh. Một bên thì cho rằng, nhà trường nên tạo điều kiện cho học sinh thỏa sức sáng tạo và tạo kỷ niệm cấp 3.

Một bên thì lại giải thích rằng đây là quy định, và lớp học nên xin phép nhà trường trước. Bởi vì nếu lớp học nào cũng làm theo mô hình này thì rất mất vệ sinh và sẽ ảnh hưởng đến việc giữ gìn trật tự trong trường học.

Dưới đây là một số bình luận của cộng đồng mạng:

- "Trường mình cũng tạo điều kiện, với lại thầy cô cũng rất thoáng. Nhưng tụi mình cũng tự nhận thức là không nên dán lên tường, vì làm hỏng của công. Hư hỏng gì lại đến tay thầy cô và học sinh dọn chứ ai", bạn H.N bình luận.

- "Giống trường mình ghê. Vừa rồi trang trí xong chưa được 1 tiếng cũng bị bắt lập bản kiểm điểm và trừ thi đua của tháng. Nhiều khi chỉ muốn lưu lại kỷ niệm cuối cấp mà khó quá", bạn T.N chia sẻ.

- "Mình nghĩ các bạn trước tiên nên hỏi ý kiến giáo viên chủ nhiệm, rồi hỏi phản hồi nhà trường vì rất dễ ảnh hưởng đến thành tích lớp. Không phải liên quan chuyện thoáng hay không, mà còn tùy vào trường nội quy như thế nào thì mới cho trang trí bạn ạ", bạn T.M tâm sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại