Trấn Thành: Đứng ra giữa đường giúp tránh kẹt xe và dám nói ra điều sâu kín nhất đáy lòng

Mingo |

"Tôi không tài giỏi gì đâu, tôi chỉ là một con tép giữa đại dương thôi. Tôi tệ hại lắm, tôi đầy khuyết điểm", Trấn Thành nói.

Những ngày gần đây, MC Trấn Thành vướng phải ồn ào liên quan tới phát ngôn. Theo đó, một số câu nói của anh không được truyền tải lại chính xác trên truyền thông, dẫn đến những hiểu lầm đáng tiếc.

Xuất phát từ hàm ý chân thành, Trấn Thành bị hiểu sai, trở thành một người ăn nói hàm hồ, tự cao và coi thường khán giả.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Trấn Thành gặp phải sự cố như vậy. Năm 2017, Trấn Thành gặp phải sự phản đối gay gắt của dư luận với phát ngôn: "Nếu khán giả thấy hài nhảm, hãy tắt tivi".

Thế nhưng mới đây khi livestream nói về những ồn ào xung quanh mình, Trấn Thành đã lên tiếng chính thức về sự cố năm xưa.

Theo lời nam MC, anh bị "hàm oan" và nhắc lại rõ ràng, chi tiết câu mình đã nói trong thời điểm bấy giờ: "Quý vị ơi, trên đời này có rất nhiều loại gameshow, có những gamgeshow dở nhảm nhí, có những game show có ý nghĩa.

Nếu quý vị thấy cái nào dở, nhảm nhí thì đừng xem nữa, tắt tivi đi. Khi giảm rating, nó sẽ tự động bị đào thải".

"Tự nhiên nói ai không coi tôi thì tắt tivi đi, Trấn Thành trở thành người ngạo mạn, mất dạy. Tôi đã từng bị hàm oan như vậy, bị mọi người tấn công như vậy, trong khi tôi đâu nói thế".

Trấn Thành: Đứng ra giữa đường giúp tránh kẹt xe và dám nói ra điều sâu kín nhất đáy lòng   - Ảnh 1.

Trấn Thành từng nhiều lần bị tai vạ liên quan đến phát ngôn

Nam danh hài cũng khẳng định hiện tại anh đang có một cuộc sống rất hạnh phúc, không bất mãn với ai và cũng không muốn thể hiện với ai. Gắn bó với nghề "làm dâu trăm họ", Trấn Thành chỉ mong có thể lan toả những điều tích cực, tốt đẹp đến với xã hội.

"Trong thời điểm mọi người lao đao vì dịch bệnh mà tôi làm phim vẫn thành công như vậy, quá tuyệt vời rồi. Cuộc sống của tôi có được như ngày hôm nay là rất hạnh phúc rồi.

Tôi không có than phiền gì hay phải nói động đến ai hết. Tôi chỉ muốn giúp đỡ mọi người, muốn được cho đi và cho đi.

Tôi muốn làm cái gì đó bằng sự ảnh hưởng của mình, lan toả những điều tích cực đến cộng đồng của tôi - nơi tôi được lớn lên, đươc nuôi dưỡng.

Tôi làm nghề cái mục đích lớn nhất là để giúp cho xã hội có được những góc nhìn mới, cùng thay đổi với nhau.

Tôi ra đường thấy kẹt xe còn đứng ra dạt giùm cơ mà. Trong khi tôi là người nổi tiếng đó. Tôi nhìn kẹt xe tôi không chịu nổi.

Tại sao mọi người không nhường nhau một tí cho xe chạy qua. Chúng ta cứ bảo mọi người chen lấn nhau, mà không nghĩ rằng chúng ta phải là người nhường đầu tiên, chứ đừng nói không ai nhường thì sao tôi phải nhường.

Tôi đứng ta dạt xe như vậy vì cái lòng tôi muốn như vậy. Không phải tôi muốn giảng đạo lý hay thể hiện mình thông minh để được nghe người ta nói à thằng này giỏi.

Tôi nói ra vì trái tim tôi muốn nói thiệt, để ai nghe câu nói đó mà thấy Trấn Thành suy nghĩ đúng, mình cũng thấy đúng thì cùng thay đổi tư duy, sống sao cho hiệu quả hơn chút xíu", Trấn Thành tâm sự.

"Tôi không tài giỏi gì đâu, tôi chỉ là một con tép giữa đại dương thôi. Tôi tệ hại lắm, tôi đầy khuyết điểm", nam danh hài nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại