Tràn ngập máy làm đẹp giá rẻ 'nổ tới trời'

Thúy Mẫn |

Máy làm đẹp cá nhân bày bán trên thị trường có giá phổ biến trên dưới 1 triệu đồng nên nhiều chị em mua về sử dụng nhưng hiệu quả thì lại mù mờ.

Hiện quá nhiều loại máy làm đẹp nhỏ gọn, dễ sử dụng, giá lại "mềm", chỉ cần bỏ ra 300.000-500.000 đồng hoặc hơn 1 triệu đồng là có được thiết bị làm đẹp tại nhà.

Đủ loại

Máy có nhiều tên gọi khác nhau nhưng công dụng thì "na ná" nhau, như làm cho da trắng sáng, mịn màng, xóa nếp nhăn, xóa sẹo... Tuy nhiên, hiệu quả của những loại máy này thì chưa có cơ quan nào chứng nhận.

Ngoài chăm sóc da, tại TP HCM, các siêu thị, trung tâm điện máy còn bày bán khá nhiều loại máy làm đẹp khác, như tạo tóc, uốn mi… Không chỉ siêu thị điện máy, các cửa hàng dụng cụ y khoa cũng bày bán khá nhiều máy làm đẹp cá nhân.

Tại một cửa hàng trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM, người bán giới thiệu rất nhiều loại máy, chỉ cần nghe công dụng của nó thì khó phụ nữ nào "cưỡng" lại được, như máy trị mụn, tẩy tế bào chết trên da mặt, giúp da trắng sáng. Hay máy nâng cơ, chống lão hóa da, căng da mặt.

Cao cấp có mặt nạ sử dụng ánh sáng sinh học 7 màu với công dụng làm đẹp da, đưa dưỡng chất thẩm thấu nhanh vào da.

Thậm chí, người bán còn giải thích máy sử dụng ánh sáng sinh học có khả năng điều trị hiệu nghiệm tổn thương da nên được đưa vào sử dụng cho phi hành gia trong không gian (nơi hạn chế về thiết bị, dược phẩm). Hay máy phun ôxy giúp đưa dưỡng chất vào da cũng như có khả năng làm trắng da, trị mụn.

Gần đây, trên các trang mạng còn giới thiệu loại máy massage mặt chỉ bằng 3 ngón tay. Loại máy nhỏ xíu này được giới thiệu có nhiều công dụng mà chị em trên 30 tuổi đều muốn mua làm đẹp cho bản thân do dễ mang theo, có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi.

Máy này có công dụng chống nếp nhăn trên da mặt, khóe mắt, xóa cả dấu chân chim, làm cho da mịn màng. Thấy vậy, nhiều người lên mạng đặt mua với giá 500.000 đồng/máy, trong khi các cửa hàng bán khoảng 300.000 đồng.

Tràn ngập máy làm đẹp giá rẻ nổ tới trời - Ảnh 1.

Nhiều loại máy làm đẹp cá nhân bày bán trên thị trường

Không thấy cải thiện

Nhiều người cho rằng khi mua máy rồi mới thấy lãng phí vì không mang lại kết quả như quảng cáo. Chị Trần Vân An - ở quận 1, TP HCM - thừa nhận do thấy giá rẻ nên "lôi" về đủ loại, nào là máy massage mắt, mặt, máy nâng cơ mặt…

Tuy nhiên, sử dụng một thời gian thấy không hiệu quả nên vứt vào tủ. Chị Quách Tú Dung - ở quận 5, TP HCM - giải thích về mấy loại máy làm đẹp mà chị đã "lỡ" mua, giá từ 1 triệu cho đến vài triệu đồng, tập trung làm đẹp da, trị mụn. Tuy nhiên, chị sử dụng thường xuyên cả năm nay nhưng vẫn không cải thiện được gì.

Bà Nguyễn Thúy Mai - ở quận Bình Thạnh, TP HCM - cho hay đã thay đổi đến 5 thiết bị làm đẹp cầm tay, sử dụng thường xuyên mỗi ngày 2 lần theo hướng dẫn sử dụng nhưng sau 1 năm những vết sẹo, nếp nhăn trên má của bà vẫn như cũ.

TS-BS Nguyễn Trọng Hào, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP HCM, cho rằng công dụng của các thiết bị làm đẹp trên thị trường hiện nay cần được kiểm tra. Những sản phẩm này có được cấp phép nhập khẩu hay không, có được cơ quan nước ngoài cấp chứng nhận chưa? Bên cạnh đó, máy thật, máy giả lẫn lộn trên thị trường và rất khó kiểm tra.

TS-BS Nguyễn Trọng Hào nhìn nhận để điều trị các loại bệnh trên da, Bệnh viện Da liễu TP HCM phải trang bị hàng loạt thiết bị có công nghệ hiện đại với chi phí nhiều tỉ đồng. Máy chỉ là công cụ hỗ trợ, bác sĩ chuyên môn còn phải thăm khám kỹ lưỡng, có phác đồ điều trị cho từng bệnh nhân cũng như đòi hỏi nhiều thời gian điều trị mới có hiệu quả.

Còn theo BS Đỗ Xuân Trường, Giám đốc Thẩm mỹ viện Xuân Trường (TP HCM), các loại máy chăm sóc da chuyên dùng có chi phí nhập khẩu rất cao so với các loại máy cầm tay.

Không phải máy nào cũng mang lại hiệu quả nếu không đi kèm phương pháp điều trị phù hợp. Chẳng hạn, để da trắng sáng, trước hết phải làm cho da khỏe rồi xác định da đang thiếu gì để có biện pháp xử lý.

Đây là công đoạn kỳ công, điều trị cả tháng mới có kết quả. Điều trị sẹo cũng có hàng trăm phương pháp và hiệu quả khác nhau với bệnh nhân. Do đó, không có loại máy làm đẹp hiệu quả cho mọi người, mỗi người sẽ có phương pháp điều trị khác nhau.

Theo giới chuyên môn, loại máy làm đẹp loại cầm tay khó mang lại kết quả. Sản phẩm này chỉ đáp ứng về mặt tâm lý cho người tiêu dùng. Để có được làn da đẹp, ngoài việc chăm sóc da đúng phương pháp, còn phải có thời gian tập luyện cũng như có chế độ dinh dưỡng phù hợp.

"Nổ tận trời"

Đại diện Cục QLTT TP HCM cho rằng các siêu thị, cửa hàng kinh doanh hàng hóa đều được lực lượng QLTT kiểm tra, kiểm soát, trong đó có cả máy làm đẹp, máy hỗ trợ chăm sóc da.

Trong năm 2019, lực lượng QLTT TP HCM đã kiểm tra, phát hiện nhiều sản phẩm máy móc hỗ trợ làm đẹp dạng cá nhân không có hóa đơn chứng từ, trong đó phần lớn có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Cũng theo đại diện QLTT TP HCM, những loại máy làm đẹp cá nhân hiện rất nhiều chủng loại. Những sản phẩm này được quảng cáo theo kiểu "nổ tận trời", trong khi hiệu quả đến đâu thì chưa có cơ quan chức năng nào công bố. Các sản phẩm bán trên mạng cũng chưa được cơ quan quản lý kiểm tra, kiểm soát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại