Trận đấu oai hùng của người Thái và điều U23 Việt Nam không giúp được V.League

Trư Cương Liệt |

Cuối tuần này, trận tranh Siêu cúp giữa Quảng Nam và SLNA sẽ mở đầu cho mùa giải 2018 của bóng đá Việt Nam.

Hiệu ứng từ U23 Việt Nam đã khiến người hâm mộ dành nhiều sự chú ý cho V.League. Hàng loạt thay đổi ở các CLB, từ việc thành lập fanpage "chính chủ" cho đến sắm sửa áo đấu chất lượng, sửa sang sân bãi, chuẩn bị cầu thủ tạo niềm hi vọng về một mùa giải khác hẳn trước đó.

Tuy nhiên, trước khi V.League khởi tranh, hãy cùng nhìn người Thái đã bắt đầu mùa giải 2018 như thế nào để thấy sự khác biệt.

1 điểm của người Thái

Buriram United – "đại gia" của Thai League – là đội bóng duy nhất thuộc khu vực Đông Nam Á lọt vào vòng bảng AFC Champions League. Sau 2 vòng đấu, họ giành được 1 điểm và tạm xếp cuối bảng.

Nhưng đừng vội vì thế mà cho rằng Buriram chỉ là kẻ "lót đường". Lượt đấu đầu tiên, họ cầm hòa CLB 7 lần liên tiếp vô địch Trung Quốc Guangzhou Evergrande ngay trên sân khách.

Trước đối thủ hùng mạnh được dẫn dắt bởi nhà cựu vô địch thế giới Cannavaro, Buriram thi đấu vô cùng bền bỉ. Kể cả khi bị dẫn trước, nhà ĐKVĐ Thai League không hề rối loạn.

Sự thay đổi người đúng lúc giúp Buriram cân bằng tỉ số 1-1 trong hiệp hai. Và họ giữ vững kết quả này đến cuối trận đấu, vượt qua sức ép từ đối thủ hùng mạnh và gần 30.000 khán giả Trung Quốc.

Trận đấu oai hùng của người Thái và điều U23 Việt Nam không giúp được V.League - Ảnh 1.

Buriram United (áo xanh) khiến Guangzhou Evergrande gặp vô vàn khó khăn.

Trận đấu thứ hai là một ngày kém may mắn của Buriram. ĐKVĐ Thai League ép sân và tạo ra hàng loạt cơ hội trước Jeju United. Tiếc là những cú dứt điểm lại thiếu đi sự chính xác.

Buriram rời sân với kết quả thua 0-2. Tuy vậy, họ vẫn nhận được lời khen ngợi từ CĐV. AFC đánh giá tuyển thủ Thái Lan Jakkaphan Kaewprom là chìa khóa giúp Buriram kiểm soát thế trận tốt trước đối thủ từ Hàn Quốc.

Trong cả 2 trận đấu, Buriram đều nhập cuộc với tinh thần quyết tâm và sự tự tin cao độ. Họ cũng như nhiều CLB Thái Lan khác, rất nghiêm túc khi tham gia đấu trường châu lục.

Tính từ khi giải đấu mang tên AFC Champions League (mùa giải 2002/03), các CLB Việt Nam đã giành được tổng cộng 5 trận thắng. Đặt lên bàn so sánh, một mình Buriram đã thắng được 8 trận.

Dù chưa thể vượt qua vòng bảng, nỗ lực của đội bóng này góp phần giữ Thái Lan ở vị trí thứ 10 trên BXH các giải VĐQG châu Á. Còn Việt Nam hiện đã tụt xuống thứ 17, thua cả Malaysia, Hong Kong và không còn suất vào thẳng vòng bảng AFC Champions League.

V.League đã tới lúc "lột xác"?

Các CLB Việt Nam từ trước đến giờ ít khi chú tâm vào đấu trường châu lục. Thậm chí không ít lần chúng ta phải nhận những trận mưa bàn thua vì thi đấu theo kiểu cho đủ nghĩa vụ.

Thành tích cao nhất của một CLB Việt Nam tại đấu trường châu lục là lọt vào bán kết AFC Cup 2009 của B. Bình Dương.

Một trong những lí do thường được sử dụng nhất để giải thích cho điều này là do lực lượng không dư dả. Nếu dốc sức cho AFC Champions League hay AFC Cup, các CLB sẽ hụt hơi tại V.League. Vấn đề này ngay cả các đội bóng châu Âu cũng đau đầu.

Để hỗ trợ các CLB, BTC V.League đã cho phép họ được đăng ký thêm một cầu thủ ngoại so với những đội không đá giải châu lục. Ngoài ra, lịch thi đấu cũng được sắp xếp giúp CLB có thời gian di chuyển, nghỉ ngơi.

Tiếc rằng, thành tích của các đội bóng Việt Nam chẳng được cải thiện nhiều. Điều này khiến V.League tụt hạng và mất cơ hội so tài với các đối thủ đến từ những giải đấu hàng châu lục.

U23 Việt Nam đã gây tiếng vang lớn khi vào đến chung kết giải U23 châu Á. Đoàn quân áo đỏ làm thay đổi cách nhìn của người hâm mộ rất nhiều quốc gia về bóng đá Việt Nam.

Nhưng đó mới là bước khởi đầu, để duy trì được thành công, cần có nền tảng vững chắc. Các cá nhân xuất sắc của U23 Việt Nam đều đã được tôi luyện tại V.League. V.League mạnh, ĐTQG cũng sẽ mạnh lên.

Trận đấu oai hùng của người Thái và điều U23 Việt Nam không giúp được V.League - Ảnh 3.

Quang Hải, Công Phượng, Duy Mạnh đều đã dày dặn trận mạc tại V.League.

Những cuộc tranh tài ở cấp độ châu lục là nơi kiểm chứng sức mạnh của giải VĐQG, giúp các cầu thủ được so tài với đối thủ đẳng cấp cao và đem tới cơ hội thu hút các nhà tài trợ.

FLC Thanh Hóa và SLNA đều đã chiến thắng trong những trận đấu mở màn tại vòng bảng AFC Cup 2018. Hi vọng 2 đội bóng này sẽ tiếp tục giữ được bầu nhiệt huyết, từ đó đánh dấu sự thay đổi về thái độ khi tham gia sân chơi châu lục của V.League.

Vòng bảng AFC Cup 2018: FLC Thanh Hóa 1-0 Global Cebu


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại