Trận đấu kỳ lạ: Võ sư Vịnh Xuân đem côn nhị khúc lên đài hòng “đánh vỡ đầu” đối thủ

Tiểu Mã |

Việc “Bản sao của Lý Tiểu Long” được mang côn nhị khúc lên đài là điều chưa từng có ở một giải đấu võ thuật chuyên nghiệp tại Trung Quốc.

Một số tờ báo Trung Quốc như Sohu hay website Mini.eastday.com vừa đăng tải thông tin cực kỳ bất ngờ về làng võ thuật ở nước này.

Theo đó, vào ngày 3/8 tới, võ sư phái Vịnh Xuân Đàm Long – người được mệnh danh là "Bản sao của Lý Tiểu Long" sẽ có trận thượng đài tâm điểm với võ sĩ tán thủ Lý Huyền Vũ trong khuôn khổ giải võ thuật chuyên nghiệp Gold Fighter ở Trung Quốc.

Điều kỳ lạ nằm ở chỗ, võ sư phái Vịnh Xuân Đàm Long sẽ được mang côn nhị khúc lên sàn đấu để thượng đài sau khi hai người đã có một buổi thống nhất với nhau. Ngược lại thì theo Sohu, võ sĩ tán thủ Lý Huyền Vũ dự kiến sẽ chỉ dùng tay không, chỉ đeo găng để thi đấu. Tờ Sohu cũng cho rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử, kickboxing và côn nhị khúc được tích hợp cùng nhau trong một trận chiến đấu hiện đại.

Trận đấu kỳ lạ: Võ sư Vịnh Xuân đem côn nhị khúc lên đài hòng “đánh vỡ đầu” đối thủ - Ảnh 1.

Đàm Long (phải) sẽ dùng côn nhị khúc để đấu với Lý Huyền Vũ trên võ đài.

Trước đó, chính Đàm Long là người đã gửi lời thách đấu tới Lý Huyền Vũ, bởi anh cho rằng Huyền Vũ đã xúc phạm thần tượng của mình là huyền thoại Lý Tiểu Long.

Đàm Long lên mạng xã hội quay một video biểu diễn côn nhị khúc kèm theo lời tuyên chiến với Huyền Vũ với nội dung: "Cái gã Lý Huyền Vũ hãy nghe này. Anh chớ có dại dột mà coi thường Vịnh Xuân Quyền rồi phỉ báng huyền thoại Lý Tiểu Long.

Ông ấy là một thần tượng đặc biệt của tôi và tôi cũng là người đầu tiên ở Trung Quốc được ví là một phiên bản của ông ấy. Vì Lý Tiểu Long không thể bước lên đài để dạy cho anh một bài học nên tôi sẽ là người thay thế ông để làm điều đó. Tôi muốn anh ta phải nếm trải thế nào là tuyệt kỹ Vịnh Xuân Quyền và Tiệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long.

Với kungfu, sức mạnh của kickboxing kèm theo sức mạnh của côn nhị khúc, tôi hứa sẽ hạ đo ván bất kỳ một đối thủ nào dám coi thường Lý Tiểu Long nếu họ dám bước lên đài. Tại đây, tôi cũng chính thức gửi lời thách đấu với hy vọng có thể đánh vỡ đầu gã Lý Huyền Vũ này".

Trận đấu kỳ lạ: Võ sư Vịnh Xuân đem côn nhị khúc lên đài hòng “đánh vỡ đầu” đối thủ - Ảnh 2.

Đàm Long được coi là "bản sao của Lý Tiểu Long".

Trận đấu kỳ lạ: Võ sư Vịnh Xuân đem côn nhị khúc lên đài hòng “đánh vỡ đầu” đối thủ - Ảnh 3.

Theo Sohu, với tính tình khảng khái cộng trình độ bậc thầy của một võ sĩ tán thủ từng giành vô số danh hiệu, Lý Huyền Vũ đã ngay lập tức chấp nhận lời thách đấu của Đàm Long. Tuy nhiên, tờ Sohu cho rằng, sẽ là rất mạo hiểm nếu Lý Huyền Vũ không dùng binh khí mà chỉ dùng tay không đeo găng để đấu với Đàm Long có sử dụng côn nhị khúc.

Tờ báo Trung Quốc viết: "Lý Huyền Vũ vui vẻ chấp nhận lời thách đấu của Đàm Long mà không có một chút sợ hãi nào. Nhưng việc dùng tay không đấu với côn nhị khúc cũng nguy hiểm như việc dùng tay không để chống lại một thanh kiếm sắc bén vậy".

Trận đấu kỳ lạ: Võ sư Vịnh Xuân đem côn nhị khúc lên đài hòng “đánh vỡ đầu” đối thủ - Ảnh 4.

Dự kiến Lý Huyền Vũ sẽ dùng tay không, chỉ đeo găng đấu với Đàm Long.

Trận đấu kỳ lạ: Võ sư Vịnh Xuân đem côn nhị khúc lên đài hòng “đánh vỡ đầu” đối thủ - Ảnh 5.

Lý Huyền Vũ là võ sĩ tán thủ sở hữu hàng tá danh hiệu.

Theo website Mini.eastday.com, Lý Huyền Vũ từng công khai thách đấu võ sĩ nổi tiếng Yi Long nhưng không được nhận lời. Sau đó, Huyền Vũ đã thể hiện được đẳng cấp của mình khi hạ gục nhà vô địch taekwondo Hàn Quốc rồi đánh bại sĩ vô địch quyền Anh người Iran.

Hiện tại, người hâm mộ võ thuật ở Trung Quốc vẫn đang nóng lòng chờ đợi màn tỉ thí có một không hai giữa Đàm Long và Lý Huyền Vũ ở đấu trường Gold Fighter ngày 3/8 tới. Được biết, trận đấu tâm điểm này sẽ có mức tiền thưởng khá cao là 145.000 USD cho người thắng cuộc.

Trận đấu kỳ lạ: Võ sư Vịnh Xuân đem côn nhị khúc lên đài hòng “đánh vỡ đầu” đối thủ - Ảnh 6.

Trận đấu này đang được dư luận Trung Quốc đặc biệt quan tâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại