Trận đấu bóng đá khó tin ở Pháp, quan chức lo sẽ có "bom virus corona"

Đoàn Dự |

Pháp vẫn là điểm nóng Covid-19 và vẫn còn lệnh cấm tụ tập quá 10 người. Ấy vậy nhưng mới đây, một trận bóng đá địa phương vẫn được tổ chức với hơn 400 CĐV đến xem.

Hai đội bóng địa phương ở Pháp là Neuhof và Hautepierre vừa tổ chức thi đấu. Điều đáng chú ý là trận đấu này thu hút đến 400 NHM tham gia, chung vui ăn mừng "không khoảng cách". Ngay khi hình ảnh về trận đấu này được lan truyền, nó đã khiến người dân Pháp và giới chức năng bị "sốc nặng".

Bởi lẽ Covid-19 vẫn đang gây khủng hoảng ở Pháp. Nước này tính tới nay có gần 183.000 ca nhiễm bệnh, đã có hơn 28.400 người thiệt mạng vì đại dịch. Pháp hiện không còn lệnh giãn cách xã hội nhưng phía Đông và khu vực Strasbourg vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ để phòng bệnh.

Trận đấu nói trên nhiều khả năng đã diễn ra bất hợp pháp. Nhiều chuyên gia y tế Pháp lo ngại việc hàng trăm NHM tụ tập có thể trở thành ổ bệnh mới, là một quả "bom viruts".

Trận đấu bóng đá khó tin ở Pháp, quan chức lo sẽ có bom virus corona - Ảnh 1.

Hàng trăm NHM Pháp đổ vào sân ăn mừng tại một trận đấu địa phương hồi cuối tuần vừa rồi mà không hề lo ngại Covid-19.

Hiện thành phố Strasbourg đang cho điều tra xem vì đâu trận đấu này lại có thể diễn ra và có nhiều NHM đến xem tới vậy. Một quan chức thể thao ở thành phố này có tên Serge Oehler phát biểu:

"Hai đội Neuhof và Hautepierre đã lách luật khi đến quận khác thi đấu. Dù theo cách nào, đây thật sự là hành vi vô trách nhiệm. Không thể biết trước nó sẽ tạo ra hậu quả đến mức nào. Chúng tôi đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra. Những người liên quan tới trận đấu này sẽ phải chịu trách nhiệm".

Theo một vài nguồn tin, BTC trận đấu có vẻ không mở cửa đón NHM. Nhưng khi CĐV biết thông tin về cuộc so tài, họ đã kéo tới ngày một đông khiến các nhân viên bảo vệ sân bất lực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại