Trần Anh tiếp tục thua lỗ năm đầu tiên về tay Thế giới Di động

Túc Mạnh |

Doanh thu thuần 8 tháng đầu năm của Trần Anh giảm sút 55% về 2.273 tỷ, trong đó phân nửa nguồn thu đến từ giao dịch với Công ty mẹ, tương đương 1.023 tỷ đồng.

Sau một năm sáp nhập với Thế giới Di động (MWG), Thế giới số Trần Anh (UpCOM: TAG) vừa công bố BCTC kiểm toán từ ngày 1/4/2018-31/12/2018 với mức thua lỗ hơn 4 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần 8 tháng đầu năm của TAG giảm sút 55% về 2.273 tỷ, trong đó phân nửa nguồn thu đến từ giao dịch với Công ty mẹ, tương đương 1.023 tỷ đồng.

Riêng trong 3 tháng cuối năm, doanh thu bán hàng Công ty giảm mạnh từ 1.699 tỷ về 37,5 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tương ứng giảm từ mức trăm ngàn tỷ chỉ còn vỏn vẹn 589 triệu đồng. Tuy nhiên, các loại chi phí được cắt giảm đáng kể, đặc biệt chi phí tài chính khiến Công ty thu hẹp mức thua lỗ về hơn 4 tỷ tính đến cuối năm 2018.

Chính thức trở thành thương hiệu của Điện máy Xanh (trực thuộc Thế Giới Di Động) từ ngày 3/1/2018, tỷ lệ sở hữu tại Trần Anh của Thế giới Di động hiện nay đạt 99,33%.

Trần Anh cũng không còn ghi nhận hàng tồn kho sau khi bán đứt cho Thế giới Di động (Công ty đã chuyển đổi mô hình kinh doanh từ bán lẻ thiết bị tin học, điện tử, gia dụng và viễn thông sang hình thức hợp tác với Thế giới Di động).

Ghi nhận tại BCTC hợp nhất của Thế giới Di động, giá trị lợi thế thương mại từ thương vụ sáp nhập đình đám này đạt hơn 613 tỷ đồng, tuy nhiên tổng nợ Trần Anh chuyển sang công ty mẹ cũng đâu đó xấp xỉ đến 1.000 tỷ đồng.

Trần Anh tiếp tục thua lỗ năm đầu tiên về tay Thế giới Di động - Ảnh 1.

Về phía Trần Anh, từ tháng 10/2018, fanpage Facebook Điện máy Trần Anh sẽ ngừng các hoạt động quảng bá sản phẩm mang thương hiệu Trần Anh.

Thay vào đó, sẽ chia sẻ các nội dung về công thức nấu ăn, mẹo vặt nhà bếp, hướng dẫn sử dụng đồ gia dụng trong gia đình... Website Công ty cũng tự động chuyển đổi sang Điện Máy Xanh, như vậy thương hiệu Điện máy Trần Anh lừng lẫy một thời chính thức đi vào quá khứ.

Nhớ lại những năm 2005-2006, Trần Anh là nhà phân phối bậc nhất trong lĩnh vực thiết bị tin học và điện máy tại thị trường miền Bắc, lợi nhuận hàng năm tăng trưởng đáng kể.

Tuy nhiên, mải miết chạy theo chiến lược mở rộng quy mô bất chấp lợi nhuận, đến cuối năm 2017 Công ty thua lỗ hàng chục tỷ đồng trước thềm về tay Thế giới Di động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại