Trầm trồ trước cây hoa giấy khổng lồ hơn 50 năm tuổi trên đảo Lý Sơn

NGUYỄN NGHĨA |

Từ sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đến nay, cây hoa giấy có tuổi đời hơn 50 năm của bà Võ Thị Nhiều (74 tuổi) ở thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Bà Nhiều, cho biết cây hoa giấy "khủng" này được trồng cách đây 52 năm. Lúc đầu gia đình bà trồng với ý định làm rào che chắn, nhưng sau đó cây phát triển lớn đến ngày hôm nay.

“Từ Tết đến nay đã có hàng ngàn du khách đến đây tham quan chụp ảnh, nhiều người còn đến đây để chụp ảnh cưới” – Bà Nhiều, chủ cây hoa giấy cho hay.

Trầm trồ trước cây hoa giấy khổng lồ hơn 50 năm tuổi trên đảo Lý Sơn - Ảnh 1.
Trầm trồ trước cây hoa giấy khổng lồ hơn 50 năm tuổi trên đảo Lý Sơn - Ảnh 2.

Cây hoa giấy trổ hoa đỏ rực từ đầu tháng Chạp năm Mậu Tuất.

Cây hoa giấy "khủng" này trổ hoa từ đầu tháng Chạp và kéo dài đến tháng 9 âm lịch. Năm nay do thời tiết nắng ráo nên cây trổ hoa nhiều hơn mọi năm.

Theo quan sát, cây hoa giấy "khủng" này có chiều cao trên 6m, tán tròn, trổ hoa hết khoảng sân trước nhà bà Nhiều.

Trầm trồ trước cây hoa giấy khổng lồ hơn 50 năm tuổi trên đảo Lý Sơn - Ảnh 3.

Gốc cây và thân cây xù xì, mang dáng uốn lượn độc đáo.

Cây có kích thước rộng hơn 1m, thân cây xù xì, có dáng uốn lượn, độc đáo.

Trầm trồ trước cây hoa giấy khổng lồ hơn 50 năm tuổi trên đảo Lý Sơn - Ảnh 4.

Cây hoa giấy “khủng” trước nhà bà Nhiều.

Anh Phan Nhật Đăng Thư - Du khách TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Mình đi du lịch nhiều nơi và cũng thấy nhiều cây hoa giấy, nhưng không ngờ đến đảo Lý Sơn du lịch lại được chiêm ngưỡng cây hoa giấy khổng lồ trổ hoa đỏ rực và đẹp như thế này.

Mình nghĩ đây là điểm check - in thú vị cho nhiều bạn trẻ khi đến với đảo".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại