Trai làng dùng gậy ném thanh niên đi xe máy ngã tử vong

Gia Hưng |

Thấy nhóm thanh niên nhỏ tuổi hỏi mình, Giáp ra oai giọng đàn anh khiến 2 bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát làm 1 người tử vong.

Sáng 17/2, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Văn Giáp (24 tuổi; trú xã Tân Xuân, Tân Kỳ, Nghệ An) về tội danh giết người.

Theo cáo trạng VKSND Nghệ An, tối 1/10, Trương Văn Sao (SN 1998) cùng Trương Văn Dũng và nhóm bạn cùng trú tại xã Hạ Sơn (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) rủ nhau đi chơi đám cưới ở xã Tân Xuân (Tân Kỳ, Nghệ An).

Khi đi trên đường, nhóm của Sao gặp nhóm Giáp và bạn đứng ở ngã ba đường chơi. Lúc này, Sao dừng xe lại, Dũng xuống bắt tay 1 người trong nhóm Giáp chào hỏi còn Sao ngồi trên xe máy hỏi: "Các anh đi chơi à? Các anh cũng là dân Đồng Nang à?".

Nghĩ nhóm này ít tuổi, bậc em, Giáp tiến lại gần xe Sao rồi vỗ ngực lớn giọng ra oai: "Tao là dân ở đây, bọn mày không biết tao là ai à?". Dứt câu nói, Giáp dùng tay đẩy mạnh xe máy làm cả người và xe Sao bị ngã.

Trai làng dùng gậy ném thanh niên đi xe máy ngã tử vong - Ảnh 1.

Giáp tại phiên toà lúc nghỉ giải lao sáng 17/2.

Bực tức, Sao liền rút thanh kiếm giấu ở xe máy ra để "chiến" thì nhóm của Giáp bỏ chạy. Chạy được 1 đoạn, Giáp nhặt được khúc gỗ dài nên quay lại tìm để đánh trả thù nhưng lúc này Sao điều khiển xe đi hướng về UBND xã Tân Xuân.

Khoảng 5 phút sau, Sao điều khiển xe máy chở Dũng đi hướng quay trở lại để về nhà. Giáp từ xa thấy nên đã ra đứng trước hòng đánh trả thù. Thấy xe Sao tiến đến, Giáp cầm gậy ném vào xe, Sao cúi tránh thì gậy trúng vào ngực Dũng.

Do cúi xuống tránh và gậy trúng người Dũng nên xe máy của Sao chạy loạng quạng rồi đâm vào cột mốc, ngã xuống đống đá bên đường. Sau tai nạn, Sao được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong, Dũng bị thương nặng.

Tại phiên tòa, bị cáo Giáp thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin lỗi gia đình nạn nhân và xin được giảm án để sớm về với vợ, con nhỏ.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Sao 15 năm tù, buộc phải bồi thường tổn thất cho gia đình bị hại hơn 120 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại