Trại giam Thủ Đức

Chuyện tình ở trại giam của phạm nhân người nước ngoài biết 6 thứ tiếng

Chuyện tình ở trại giam của phạm nhân người nước ngoài biết 6 thứ tiếng

Pháp luật 2020-02-17T07:00:00

Vào tù vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy, phạm nhân Mohd Hafiz Gomez Bin Abdullah, quốc tịch Malaysia, 52 tuổi, thường gọi là Gomez, đã chấp hành án gần 19 năm tại Trại giam Thủ Đức.

Gặp lại nữ phạm nhân từng mang án tử

Gặp lại nữ phạm nhân từng mang án tử

Pháp luật 2020-01-15T14:00:00

Bị bắt vì vận chuyển trái phép chất ma túy, cô bị tuyên án chung thân, rồi bị tăng án lên tử hình. Được Chủ tịch nước ân xá, án lại được giảm xuống chung thân. Cuối năm gặp lại, ở cô đã không còn nhiều nước mắt nữa. Cô chia sẻ câu chuyện với tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Với cô, cuộc sống bây giờ là một câu chuyện khác…

Nữ quản giáo và hành trình cảm hóa phạm nhân

Nữ quản giáo và hành trình cảm hóa phạm nhân

Pháp luật 2017-07-13T14:02:00

Tại Hội nghị Gia đình phạm nhân ở Trại giam Thủ Đức những giọt nước mắt nghẹn ngào, chan chứa yêu thương sau nhiều năm xa cách giữa phạm nhân và người thân như muốn trào dâng. Nhưng phía sau câu chuyện ấy là một hành trình gian nan về sự cảm hóa, giáo dục từ một phạm nhân "cộm cán" trở thành điển hình lao động cải tạo tốt...

Gã đàn ông phong tình và 14 lần vào tù

Gã đàn ông phong tình và 14 lần vào tù

Pháp luật 2015-08-23T14:54:15

Gã có ánh mắt gườm gườm và nụ cười nhếch mép. Ai gặp gã lần đầu cũng có chút dè chừng bởi vẻ ngoài lầm lì, sắc lẹm. Ấy thế mà, khi nhắc tới chuyện vợ con, mắt gã sáng lên: "Mỗi lần ra tù, tôi lại có vợ mới. Cứ quen nhau ít ngày là về sống với nhau, không cần hôn thú, không con cái". Cứ thế, gã lập "kỉ lục" ở Trại giam Thủ Đức khi có gần 20 "vợ" và 14 lần vào tù.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại