Trái Đất đã ghi nhận một cơn bão từ mạnh

Tuấn Sơn |

Nhà khoa học Serge Bogachev - thuộc phòng thí nghiệm tia X của Viện Vật lý Hàn lâm khoa học Nga FIAN cho biết, cơn bão từ mạnh nhất trong khoảng 2 năm trở lại đây đã xảy ra trên Trái đất.

Các nhà khoa học cho biết bão từ xảy ra là do hoạt động của mặt trời. Hiện tượng này tạo ra cực quang và sẽ gây nhiễu thông tin vô tuyến.

Theo ông Bogachev, đây không phải là một cơn bão từ nghiêm trọng. Nó được xác định ở cấp thứ 3 trên thang đo có 5 cấp độ. Tuy nhiên, bão từ cấp 5 là cực kỳ hiếm, cứ sau 10 đến 20 năm mới xảy ra một lần.

Vào ngày 24/5, hiện tượng này bắt đầu xuất hiện vào khoảng 6 giờ sáng giờ Moscow (10 giờ sáng theo giờ Việt Nam) và sẽ kéo dài đến tối. Phải đến nửa đêm từ trường của Trái đất mới trở lại bình thường.

Ông Bogachev cho biết, tại thời điểm khoảng 13:10 theo giờ Matxcơva, bão từ đã vượt qua mức tối đa của nó. Ông cũng khuyên những người nhạy cảm với thời tiết nên cẩn thận với hiện tượng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại