Trai đất Cảng dùng súng ép các thiếu nữ Hà Nội phục vụ quán karaoke

Nguyễn Song |

Qua các trang mạng xã hội facebook, zalo…, Công và các đàn em đã làm quen với các cháu gái mới lớn rồi lừa nạn nhân về Hải Phòng, ép vào phục vụ quán karaoke.

Cơ quan CSĐT - CA quận Lê Chân, Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối tượng Trần Thành Công (SN 1994, ở 2 địa chỉ: phố Phạm Hữu Điều, quận Lê Chân và đường Bùi Thị Từ Nhiên, phường Đông Hải 1, quận Hải An) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng mở rộng điều tra hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Công được xác định là đối tượng cầm đầu ổ nhóm có hành vi dụ dỗ, ép buộc các cô gái trẻ vào phục vụ tại các quán karaoke; mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Điều đặc biệt là 3/5 cháu bị các đối tượng lừa, khống chế đều trong độ tuổi chưa thành niên, chỉ từ 13 tuổi - 15 tuổi.

Trai đất Cảng dùng súng ép các thiếu nữ Hà Nội phục vụ quán karaoke - Ảnh 1.

Khẩu súng - tang vật vụ án (Ảnh: An ninh Hải Phòng)

Báo An ninh thủ đô đưa tin, Trần Thành Công và đồng bọn đã dùng mạng xã hội để làm quen, kết bạn với các cháu gái mới lớn, thích ăn chơi hưởng thụ rồi tìm mọi cách từ dụ dỗ các thiếu nữ phải về Hải Phòng làm việc cho hắn. Nếu nạn nhân nào không dụ dỗ ngon ngọt được, nhóm đối tượng còn sử dụng vũ lực khống chế, đe dọa, thậm chí là dùng cả "hàng nóng" để buộc các cháu này về Hải Phòng.

Tại đất Cảng, Công kết nối với các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn rồi nhận cung cấp nữ nhân viên với giá phục vụ từ 300.000 - 500.000 đồng cho 2 tiếng. Số tiền này chủ các cơ sở trả cho nhân viên nhưng Công tịch thu hết.

Bên cạnh đó, Công thuê phòng trọ, nuôi các thiếu nữ ăn ở và kiểm soát, bắt các cô gái trẻ này đi làm kiếm tiền về nộp cho hắn.

Phá chuyên án 517S, 3 nạn nhân trong tuổi chưa thành niên

Nhận thấy tính chất phức tạp, nguy hiểm của vụ việc, CA quận Lê Chân đã xác lập chuyên án 517S, giao cho Đội cảnh sát hình sự kết hợp với CA phường Đông Hải đấu tranh phá án.

Theo báo An ninh Hải Phòng đưa tin, đúng 19h ngày 26/5, các trinh sát hình sự CA quận đã kết hợp với CA phường Đông Hải bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính nhà số 62/2 Nguyễn Văn Linh.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện có 3 cháu gái đều ở Hà Nội gồm: Đ.M.A (SN 1996, ở Lê Đại Hành, Long Biên); P.T.N. (SN 2002, ở tổ 29 Long Biên) và T.K.N. (SN 2003, ở Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).

Trai đất Cảng dùng súng ép các thiếu nữ Hà Nội phục vụ quán karaoke - Ảnh 2.

Tang vật vụ án (Ảnh: An ninh Hải Phòng)

Khám xét tại chỗ, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 4 kiếm, một số giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc dụ dỗ, ép buộc, sử dụng trẻ em để đưa vào các quán karaoke tiếp khách.

Thực hiện khám xét khẩn cấp chỗ ở của Công tại phố Phạm Hữu Điều, quận Lê Chân, công an đã thu giữ 1 súng Colt tự chế, 4 viên đạn, hơn 10 viên ma túy tổng hợp các loại và nhiều tang chứng. Khám xét khẩn cấp tại địa chỉ khác của Công ở đường Bùi Thị Từ Nhiên, cơ quan công an thu giữ thêm 8 dao, kiếm, côn sắt, dụng cụ sử dụng ma túy.

Cơ quan điều tra mở rộng và tiếp tục phát hiện còn 2 cháu nữa là N.T.Tá (SN 2000, ở Sóc Sơn) và N.T.P.M. (SN 2004, ở Đông Anh, Hà Nội) ở tại địa bàn phường Vĩnh Niệm. Hai nạn nhân này là bạn của 3 cháu gái trên và cùng được Công cho ở tại Nguyễn Văn Linh nhưng do bị động nên các đối tượng đưa các cháu sang chỗ mới để trốn.

Để quản lý, kiểm soát các cháu, bọn chúng còn manh động nổ súng để đe dọa, dằn mặt các đối tượng khác trên địa bàn có hành vi rủ rê hoặc quan hệ với các cháu, trong các ngày từ 7/4 đến 25/5.

Qua quá trình điều tra, ngày 26 và 27/5, cơ quan công an quận Lê Chân đã đồng loạt tiến hành bắt giữ Công và các đối tượng trong đường dây gồm: Phạm Tú Chinh (SN 1996, ở Phù Linh, Sóc Sơn); Nguyễn Văn Đô (SN 1998, ở Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội) và Nguyễn Quốc Triệu (SN 1994, ở Quang Phục, Tiên Lãng).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận đầu tháng 5/2017, bọn chúng thuê nhà phố Nguyễn Văn Linh rồi đưa 5 cháu gái đến ở và ép làm việc cho chúng tại các quán karaoke.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại