Trắc nghiệm tính cách: Người càng tham vọng càng nhìn thấy hình ảnh rùng mình nhưng lại đạt được thành công trong sự nghiệp hơn bất cứ ai

IMACHO, |

Bạn là người tham vọng đến mức nào?

Cuộc đời là một tổ hợp của rất nhiều sự lựa chọn. Mỗi người luôn có sự lựa chọn của riêng mình nên cuộc đời chẳng ai giống nhau. Nhất là những người có nhiều tham vọng thì họ sẽ không bao giờ hài lòng với việc giậm chân tại chỗ nhưng không ít người lại chỉ khao khát có được cuộc sống bình dị, hạnh phúc bên người mình yêu thương.

Chẳng ai đúng, chẳng ai sai, mỗi người đều sẽ hạnh phúc theo cách khác nhau. Trong bức ảnh dưới đây, người có nhiều tham vọng thì sẽ càng nhìn thấy ảnh ghê rợn, vậy hình ảnh đầu tiên bạn nhìn thấy là gì?

A. Đầu lâu

B. Con bướm

C. Hoa hồng

A. Sự tham vọng: ★★★★★

Dựa vào chiếc đầu lâu mà bạn nhìn thấy, bạn thật sự là một người rất tham vọng. Bạn luôn có khát khao được kiểm soát và chiếm hữu mạnh mẽ.

Bạn muốn mọi thứ xung quanh luôn nằm trong tầm kiểm soát của mình và buộc mọi việc, mọi người phải nghe theo ý mình, đôi khi đó là những chuyện mà bạn không hề thích. Tất cả là bởi bạn muốn thể hiện mình là người nắm giữ quyền hành để mọi thứ được diễn ra đúng như bạn mong đợi.

Chính vì có quá nhiều tham vọng như vậy nên bạn thường đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Một khi đã đặt ra mục tiêu thì dù có phải dời núi lấp biển, bạn cũng đảm bảo bản thân có thể đạt được những gì mình mong muốn.

Thỉnh thoảng, tham vọng khiến bạn bị che mắt và không thể nhìn thấu những gì người xung quanh đang chịu đựng và kết quả là cuộc đời của bạn sẽ không có quá nhiều bạn thân nên dường như bạn luôn phải tập quen dần với cảm giác cô đơn, không ai chia sẻ và thấu hiểu.

B. Sự tham vọng: ★★★

Bạn hoàn toàn không hề có chút tham vọng nào. Bạn là một tâm hồn tự do, đôi khi hơi nghệ sĩ và yêu thích cảm giác lãng mạn, mơ một cuộc đời bình yên. Ở một mức độ nào đó, bạn ủng hộ cuộc sống đầy trải nghiệm và không vướng bận hay phụ thuộc vào bất cứ ai.

Khi thích một thứ gì đó, bạn không để nó trở nên quá quan trọng để sau này có thể dễ buông bỏ. Những suy nghĩ này khiến bạn có thể bị đánh giá là người hời hợt, không sâu sắc nhưng bạn lại hài lòng vì tin rằng đó là quy luật của cuộc sống, chấp nhận mọi thứ đến rồi đi một cách dễ dàng sẽ làm bạn không trở nên cố chấp và tìm được bình yên trong tâm hồn.

Chính vì là một cá thể tự do, bay bổng nên bạn chỉ muốn làm những gì mình thích. Bất cứ ai muốn gắn liền bạn với một thứ gì đó là điều không thể. Từ đây chứng tỏ bạn rất độc lập từ suy nghĩ đến cách sống. Bạn hoàn toàn đủ khả năng sống một mình mà không cần đến ai. Nghe có vẻ cô độc nhưng đó chính là sự tự lập đáng ngưỡng mộ của bạn.

C. Sự tham vọng: ★

Trong bạn có một chút gì đó tham vọng nhưng không quá nhiều. Bạn khao khát cuộc sống của mình sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn và tin rằng điều đó chỉ có thể xảy ra khi bạn không ngừng cố gắng, nâng cao trí tuệ và tài năng.

Chúng ta đều biết những gì quá đà đều không tốt nên bạn luôn giữ cho sự tham vọng của mình ở một mức độ nhất định, có thể chấp nhận được. Khi đó, nó sẽ trở thành động lực thôi thúc bạn tiến về phía trước, giành về những thứ bạn đẹp đẽ mà bạn khao khát và từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống.

Tất nhiên là mọi thứ không phải lúc nào cũng như ý mình muốn được nên việc bạn cần làm trên hết là rèn luyện khả năng điều khiển cuộc sống và đưa ra những chuẩn mực nhất định trong tất cả mọi việc. Có như vậy thì bạn mới giữ được sự tham vọng ở mức vừa phải, đủ để bạn tiến về phía trước và đủ để ngăn bạn không "biến chất".

So với tất cả những sự lựa chọn thì hoa hồng có vẻ như là hoàn hảo nhất bởi nó cho thấy bạn có khả năng cân bằng được mọi thứ.

Bạn không chấp nhận sống một cuộc đời bình yên, không có điểm nhấn cũng không bất chấp mà chạy theo những thứ mà đôi khi chính bạn còn không thích. Bạn vừa tự do và cũng vừa khuôn phép. Đây chính là cốt lõi giúp bạn đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống.

(* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

(Nguồn: Sohu)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại