Trà Vinh: Một cháu bé Trung Quốc có biểu hiện sốt, được cách ly tại nhà

Huỳnh Xây |

Sáng nay (4/2), thông tin từ UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa có trường hợp một cháu bé 2 tuổi người Trung Quốc có biểu hiện ho sốt.

Qua tìm hiểu, ngành chức năng biết được, cháu bé này có mẹ là người dân ở xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, lấy chồng người Trung Quốc và sinh sống ở nước bạn.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, cháu bé được đưa về quê ngoại ăn tết. Gần đây, cháu bé bị ho, sốt. Gia đình đã đưa đi khám bác sĩ tư bên ngoài, không đến bệnh viện.

Nghi cháu bé nhiễm virus Corona, người dân thông báo với cơ quan chức năng, để có hướng xử lý.

Trong tối hôm qua (3/2), ông Đồng Văn Lâm – Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cùng đoàn liên ngành của tỉnh đã xuống nhà, động viên gia đình cháu bé đưa đến bệnh viện để khám bệnh, thực hiện cách ly, nhưng gia đình không đồng ý.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Lê Văn Hẳn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trà Vinh cho biết: “Gia đình nói cháu bé không sao, nên không chịu cách ly". Vì vậy, theo ông Hẳn, trước mắt, tỉnh tiến hành cho cháu bé cách ly tại chỗ, cử cán bộ y tế theo dõi.

"Chúng tôi đã lấy mẫu gửi đi xét nghiệm, trong chiều hôm nay (4/2) sẽ có kết quả. Khu này nhà thưa, khuôn viên có rào chắn. Hiện cháu bé đã hết sốt. " - ông Hẳn nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại