TQ rà soát số liệu về COVID-19, TT Trump phản ứng: Số ca tử vong do dịch bệnh tại TQ "cao hơn thế nhiều"

Hồng Anh |

Ngày 17/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã đưa ra đánh giá về việc Trung Quốc rà soát và điều chỉnh số liệu thống kê về dịch COVID-19.

Trong lời bình luận về việc Trung Quốc tiến hành rà soát và cập nhật số liệu về dịch COVID-19 vừa được đăng tải trên Twitter ngày 17/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng con số tử vong thực tế tại quốc gia châu Á này "cao hơn thế nhiều", cụ thể:

"Trung Quốc vừa thông báo số người tử vong do Kẻ thù Vô hình tăng 50%. Số liệu thực sự cao hơn thế nhiều, và cũng cao hơn nhiều so với Mỹ" - ông Trump viết.

Theo CNN, trả lời trong cuộc họp báo hôm thứ 6 (17/4), Tổng thống Trump đã nói rằng ông "không hài lòng với Trung Quốc" vì nước này đã không cảnh báo cho thế giới về virus corona.

"Tôi không hài lòng với Trung Quốc. [...] Họ biết [về dịch bệnh] từ lâu nhưng chúng ta thì không" - ông Trump cho biết.

TQ rà soát số liệu về COVID-19, TT Trump phản ứng: Số ca tử vong do dịch bệnh tại TQ cao hơn thế nhiều - Ảnh 1.

Tổng thống Trump đăng tweet bình luận về việc Trung Quốc cập nhật số liệu.

Ngày 17/4, quan chức thành phố Vũ Hán đã công bố số liệu mới nhất về số ca nhiễm và tử vong do dịch COVID-19 tại thành phố này, và số ca tử vong trong thực tế có sự chênh lệch khá lớn so với số liệu được ghi nhận trước đó.

Cụ thể, sau khi rà soát lại các trường hợp chưa được ghi nhận do "chậm trễ trong việc báo cáo" hoặc "bị bỏ qua", số ca tử vong do COVID-19 được xác nhận tại Vũ Hán tăng thêm 1.290 trường hợp - tương đương 50%, nâng tổng số người chết do dịch bệnh lên 3.869 người.

Số ca nhiễm bệnh cũng có chênh lệch nhỏ so với số liệu được báo cáo trước đó. Đã có 325 trường hợp được bổ sung, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Vũ Hán lên 50.333 người.

Theo lời các quan chức địa phương, việc rà soát và điều chỉnh số liệu là rất cần thiết để "giải quyết các báo cáo về trường hợp nhiễm bệnh/tử vong không chính xác, chậm trễ hoặc thậm chí là bỏ qua [các trường hợp này]".

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày hôm qua cũng đã xác nhận về thông tin được quan chức Vũ Hán công bố cùng ngày, đồng thời đánh giá về việc Trung Quốc điều chỉnh số liệu thống kê về số ca nhiễm/tử vong do dịch COVID-19.

Theo đó, bà Maria Van Kerkhove, chuyên gia dịch bệnh của WHO đã bình luận tại cuộc họp báo thường nhật của tổ chức này tại Geneva rằng động thái rà soát và điều chỉnh này giúp Trung Quốc không để lọt các ca nhiễm/tử vong ngoài các cơ sở y tế chưa được thống kê, bao gồm các nhà tang lễ, phòng khám ngoài, các nhà dưỡng lão, nhà tù...

Bà Kerkhove trích dẫn lời giải thích của phía Trung Quốc cho biết thành phố Vũ Hán đã gặp nhiều khó khăn trong việc thống kê do nhiều nguyên nhân, bao gồm tình trạng quá tải của hệ thống y tế vào thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh, nhiều bệnh nhân tử vong tại nhà không được ghi nhận; các nhân viên y tế báo cáo muộn do phải tập trung cứu chữa người bệnh; việc chữa trị diễn ra tại quá nhiều cơ sở khiến việc thu thập thông tin khó khăn hơn.

Thực tế, ngoài Trung Quốc, một số quốc gia khác trên thế giới như Pháp, Anh, Italy cũng gặp khó khăn và chưa thể cập nhật toàn bộ số liệu về người nhiễm và tử vong do COVID-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại