TQ gửi lời đe dọa "lạnh gáy" tới người biểu tình Hong Kong bằng video tập trận cực kì bài bản

Tất Đạt |

Mới đây, quân đội Trung Quốc đã đăng một đoạn video về cảnh tập trận trấn áp những người biểu tình ở Hong Kong. Đây được coi là lời cảnh báo ngầm mà PLA gửi tới khu vực này.

Đoạn video đã được đăng trên mạng xã hội Weibo vào ngày 31/7 bởi lực lượng đồn trú của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc (PLA) ở Hong Kong. Trong đoạn chú thích, PLA khẳng định có "đủ tự tin và năng lực" để đảm bảo an ninh tại đặc khu hành chính của Trung Quốc.

"Chúng tôi tự tin và khẳng định có đủ năng lực để duy trì chủ quyền, an ninh, lợi ích phát triển của đất nước và duy trì sự thịnh vượng, ổn định của Hong Kong trong thời gian dài," chú thích viết.

Trong đoạn video kéo dài 3 phút, có rất nhiều các loại khí tài, phương tiện xuất hiện, trong đó bao gồm xe tăng, máy bay trực thăng, bệ phóng tên lửa và các trang thiết bị hiện đại khác thực hiện nhiệm vụ tại Hong Kong.

Ngoài ra, có một số hình ảnh ghi lại việc lính Trung Quốc thực hiện các cuộc tập trận chống khủng bố cực kì bài bản bằng các trang bị như mũ bảo hộ, lá chắn và dùng tới cả vòi rồng để tập luyện giải tán đám đông. Sau đó, "người biểu tình" đã bị đưa tới các "điểm tạm giam", tay bị trói chặt.

Đặc biệt hơn cả, trong một khung hình, một binh sĩ hét vào loa phóng thanh bằng tiếng Quảng Đông với nội dung: "Đối thủ sẽ tự gánh chịu mọi hậu quả". Được biết, tiếng Quảng Đông là ngôn ngữ được sử dụng chủ yếu ở Hong Kong thay vì tiếng Trung Quốc phổ thông ở đại lục. Do đó, đoạn video được cho là nhằm gửi lời đe dọa trực tiếp tới những người biểu tình Hong Kong.

Đoạn video được quân đội Trung Quốc đăng tải.

Trong video, lính PLA cũng diễu hành với dùi cui, luyện tập đặt rào chắn dây thép gai và tập bắn súng trường. Một sĩ quan cầm lá cờ đỏ với dòng chữ: "Cảnh báo, dừng lại ngay hoặc chúng tôi sẽ dùng vũ lực".

Đoạn video được đăng tải giữa lúc hàng chục người Hong Kong đã phải ra hầu tòa sau khi bị cáo buộc tội "gây bạo loạn" vì những hành vi liên quan tới các cuộc biểu tình chống chính quyền trong nhiều tuần qua.

Cuộc biểu tình chống lại dự luật dẫn độ đã bắt đầu gần hai tháng trước khi người dân đổ ra đường để phản đối nỗ lực của chính quyền Hong Kong trong việc thông qua luật dẫn độ, cho phép đưa người phạm tội tới Trung Quốc để xét xử.

Các chuyên gia cho rằng các cuộc biểu tình đã thể hiện phong trào vận động cải cách dân chủ và tư tưởng tự do của người dân tại đây. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã hầu như không can thiệp vào vấn đề này mặc dù hàng nghìn lính PLA đã đồn trú tại Hong Kong sau khi Anh trao trả khu vực này cho Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại