TQ chiếu video xuyên tạc về biển Đông tại Quảng trường Thời đại

Thủy Thu |

Trung Quốc đã cho phát 120 lần/ngày một video xuyên tạc trắng trợn về vấn đề biển Đông ngay tại Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ - Tân Hoa Xã đưa tin.

Mới đây, một đoạn video tuyên truyền xuyên tạc trắng trợn của chính phủ Trung Quốc về chủ đề biển Đông đã được chiếu trên tấm biển quảng cáo khổng lồ tại Quảng trường Thời đại (Times Square).

Nội dung video như lời biện minh với người dân Mỹ và thế giới về cái gọi là "chủ quyền hợp pháp, hợp lý" của Trung Quốc đối với các đảo đá ở biển Đông.

Theo đó, đoạn video dài 3 phút 21 giây xuất hiện dày đặc hình ảnh của các đảo đá ở biển Đông đi kèm với lời bình xuyên tạc của phía Trung Quốc về "chủ quyền lịch sử", "tên gọi", "công cuộc khai thác" tại các đảo đá ở khu vực này.

Nhưng trên thực tế, đây là kết quả từ hành vi xâm chiếm trái phép ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam.

Ngoài ra, một nội dung khác trong đoạn video này là Bắc Kinh tiếp tục chỉ trích phán quyết của Tòa trọng tài thường trực (PCA) về vụ kiện biển Đông, và khẳng định "đối thoại" mới là con đường hợp lý để giải quyết các tranh chấp trên biển Đông.

Được biết, đoạn video này được chiếu từ ngày 23/7 đến 3/8 với tần suất phát sóng 120 lần/ngày.

Tuy nhiên, cách làm này của chính quyền Trung Quốc đã không gây được thiện cảm và nhận được sự ủng hộ của dư luận thế giới. Trái ngược lại, nó tiếp tục dấy lên sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng xã hội.

Một ý kiến cho rằng: "Các quyền trên biển Đông có thể được công nhận thông qua đàm phán chứ không phải trên Internet".

"Trung Quốc không có đủ can đảm để đối mặt với phán quyết của PCA. Quảng cáo này thực sự rất vô dụng", một ý kiến khác nhận định.

Việc đưa một video xuyên tạc tới một địa điểm mang tính biểu trưng của nước Mỹ như Quảng trường Thời đại được xem như sự leo thang trong chính sách tuyên truyền về biển Đông của chính phủ Trung Quốc.

Trước đây, Bắc Kinh đã năm lần bảy lượt dùng đến những chiêu trò tương tự để lôi kéo sự ủng hộ của dư luận. Ngay trước khi phán quyết vụ kiện biển Đông được công bố, nước này đã tung ra một loạt video tuyên truyền xuyên tạc cho tuyên bố ngông cuồng về "chủ quyền biển Đông".

Hay hàng loạt các đại sứ của Trung Quốc đã gửi những bài viết rao giảng về "lẽ phải" của Bắc Kinh trong vấn đề biển Đông để đăng tải trên các tờ báo lớn của nhiều nước, hòng đánh lừa dư luận.

Đoạn video tuyên truyền xuyên tạc trên của Trung Quốc được chiếu tại tầng thứ 7 của tấm biển quảng cáo có chiều dài khoảng 100m và có chiều cao 8 tầng nhà tại trung tâm Quảng trường Thời đại, New York.

Đây là tấm biển quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời lớn nhất thế giới.

Quảng trường này cũng là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới với 300.000 đến 500.000 lượt người đi bộ qua, chưa kể người đi xe hơi và xe bus. Vì thế mỗi ngày, biển quảng cáo đặt tại đây có thể có tới hàng triệu lượt xem.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại