TQ: Bé gái sơ sinh nhiễm COVID-19 từ khi chào đời khỏi bệnh sau hơn 2 tuần, không cần dùng thuốc đặc trị

Hồng Anh |

Do các triệu chứng nhiễm COVID-19 của bé gái sơ sinh không quá nghiêm trọng, các bác sĩ tại Vũ Hán đã quyết định không điều trị cho bé bằng kháng sinh.

Truyền thông Trung Quốc mới đây vừa xác nhận trường hợp bé sơ sinh 17 ngày tuổi nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm phổi cấp (COVID-19) từ khi chào đời đã khỏi hẳn bệnh mà không cần dùng thuốc đặc trị.

Cụ thể, theo thông tin được đăng tải trên tờ Nhân dân Nhật báo, mẹ của bé gái sơ sinh có tên Xiao Xiao đã có một số biểu hiện bệnh lý và được chẩn đoán nhiễm COVID-19. Ngay sau khi chào đời, Xiao Xiao đã được chuyển ngay đến Bệnh viện Nhi Vũ Hán, và được xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 chỉ ít lâu sau đó.

Xiao Xiao cũng là bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhỏ tuổi nhất từng được ghi nhận tại Trung Quốc kể từ thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh.

Theo bác sĩ Zeng Lingkong, Trưởng khoa Sơ sinh của Bệnh viện Nhi Vũ Hán, Xiao Xiao đã bị viêm hô hấp nhẹ và tổn thương cơ tim nhẹ. Tuy nhiên, do các triệu chứng nhiễm COVID-19 của bé không quá nghiêm trọng, nên các bác sĩ phụ trách đã quyết định không điều trị cho bé bằng kháng sinh.

"[Xiao Xiao] không có biểu hiện khó thở, ho hay sốt rõ ràng, nên chúng tôi chỉ tập trung điều trị tổn thương cơ tim cho bé", bác sĩ Zeng nói với phóng viên đài truyền hình trung ương CCTV.

Hôm thứ 6 (21/2) tuần trước, Xiao Xiao đã được các bác sĩ cho phép xuất viện sau khi tự khỏi bệnh mà không cần dùng các loại thuốc kháng virus đặc trị, sau khi 3 lần xét nghiệm axit nucleic cho bé đều cho ra kết quả âm tính.

Bác sĩ Zeng cho biết Xiao Xiao đã hoàn toàn khỏe mạnh, không còn bệnh COVID-19 và bệnh tim. "Thậm chí em bé còn lớn hơn và mập mạp hơn nữa", ông Zeng nói.

Hiện mẹ của bé Xiao Xiao vẫn phải tiếp tục cách ly để điều trị, còn em bé đã được đưa về cho người thân chăm sóc.

Các bác sĩ Trung Quốc cũng từng bày tỏ lo ngại về nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 từ mẹ sang con khi trẻ còn ở trong tử cung.

Đầu tháng này, một bé sơ sinh tại Vũ Hán cũng được chẩn đoán nhiễm COVID-19 chỉ 30 giờ sau khi chào đời. Bác sĩ Zeng cũng đã cảnh báo về con đường lây nhiễm này trong cuộc phỏng vấn với đài CCTV.

Một số hình ảnh của bé Xiao Xiao:

TQ: Bé gái sơ sinh nhiễm COVID-19 từ khi chào đời khỏi bệnh sau hơn 2 tuần, không cần dùng thuốc đặc trị - Ảnh 2.

Ảnh: Asia Wire

TQ: Bé gái sơ sinh nhiễm COVID-19 từ khi chào đời khỏi bệnh sau hơn 2 tuần, không cần dùng thuốc đặc trị - Ảnh 3.

Ảnh: CCTV

TQ: Bé gái sơ sinh nhiễm COVID-19 từ khi chào đời khỏi bệnh sau hơn 2 tuần, không cần dùng thuốc đặc trị - Ảnh 4.

Ảnh: Asia Wire

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhỏ tuổi nhất của Trung Quốc được xuất viện

Xem thêm các tin tức nóng về dịch COVID-19 tại đây.

TQ: Bé gái sơ sinh nhiễm COVID-19 từ khi chào đời khỏi bệnh sau hơn 2 tuần, không cần dùng thuốc đặc trị - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại