TP.HCM: F0 điều trị tại nhà bối rối về thủ tục chứng minh khỏi bệnh để được cấp thẻ xanh Covid

Ngọc Ngân |

Những F0 đã từng điều trị tại nhà đã gấp rút tìm dịch vụ xét nghiệm kháng thể Covid-19. Nhiều người cho rằng đây là cách để được cấp thẻ xanh Covid-19 trước khi TP.HCM nới lỏng giãn cách xã hội.

Người dân TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Người dân TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Anh N.V.M (52 tuổi, ngụ tại quận 8, TP.HCM) đã có triệu chứng ho, sốt, đau đầu, mất vị giác… vào cuối tháng 7/2021. Sau đó, con trai anh cũng có các triệu chứng tương tự kèm theo tiêu chảy. Một tuần tiếp theo, người anh ở gần nhà (có tiếp xúc gần) cũng bắt đầu có các biểu hiện mắc Covid-19.

Tuy nhiên, gia đình anh lại chọn phương án đóng cửa, tự cách ly và điều trị tại nhà. Sau 2 tuần, lần lượt những người trong gia đình đều khỏi bệnh. Chính vì không khai báo y tế và thực hiện xét nghiệm PCR, anh M. không biết chính xác mình đã mắc Covid-19 không, nên vẫn chưa tiêm vắc xin. 

Khi nghe thông tin TP.HCM lên kế hoạch áp dụng thẻ xanh, thẻ vàng Covid-19, gia đình anh không khỏi lo lắng. Anh M. cho biết: "Hiện tại, các thành viên trong gia đình tôi đều chưa tiêm vắc xin. Tôi đã gọi lên Y tế phường để nói về tình trạng của mình. Họ nói rằng trước đây, nhiều bệnh viện vẫn thực hiện xét nghiệm kháng thể nhưng vì dịch bệnh, nhân lực phải tập trung cho việc điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 nên không còn làm nữa".

Sau khi điện thoại hỏi nhiều bệnh viện, gia đình anh M. đã tìm được Trung tâm xét nghiệm tại quận 10, TP.HCM có thực hiện xét nghiệm tại nhà. Tuy nhiên, người nhận bệnh thông báo là do số lượng người đặt khá đông, anh M. phải chờ từ 3-4 ngày mới có người đến nhà xét nghiệm.

Chị L.T.N.C (35 tuổi) cho biết chị là một F0 tự điều trị tại nhà. Tuy nhiên, chị đã không khỏi bối rối về các thủ tục chứng minh mình khỏi bệnh để có thể làm thẻ xanh Covid-19. 

Chị chia sẻ: "Nếu điều trị tại bệnh viện, mình còn có giấy ra viện, xét nghiệm âm tính. Tôi được điều trị tại nhà, được y tế phường, đội hỗ trợ F0 nắm thông tin nhưng không có giấy xác nhận khỏi bệnh. Trước đó, tôi đã trải qua hai lần xét nghiệm âm tính, một lần phường test, một lần tự test. Hiện tại, do phải tự cách ly tại nhà nên tôi cũng không thể đến bệnh viện làm xét nghiệm kháng thể".

Trước đó, ngày 12/9, trong buổi họp báo về tình hình dịch bệnh TP.HCM, Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, việc xét nghiệm định lượng kháng thể SARS-CoV-2 rất phức tạp. Các xét nghiệm đo dịch vụ hiện chỉ đo toàn bộ kháng thể. Kháng thể bảo vệ cơ thể không bị nhiễm bệnh, ngăn chặn trực tiếp protein gai trên virus SARS-CoV-2 là kháng thể trung hòa, không phải xét nghiệm nào trên thị trường cũng đo được chỉ số này. Vì thế, việc xét nghiệm kháng thể chỉ mang tính tương đối. 

Hiện tại, Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM hiện chưa có hướng dẫn cụ thể về phương án xét nghiệm, định lượng mức độ kháng thể Covid-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại