TP.HCM: Đường cao hơn nhà do… chưa kiểm soát được triều cường

Nguyễn Hùng - Hồng Thiệp |

Theo lý giải của Giám đốc Sở GTVT TP.HCM nguyên nhân của tình trạng đường cao hơn nhà là do cơ quan chức năng chưa kiểm soát được triều cường.

Liên quan đến việc hàng trăm hộ dân sống ở nhà, nhưng phải chui ra chui vào như những căn hầm tại đường Kinh Dương Vương , TP.HCM khi thực hiện dự án chống ngập , Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã yêu cầu Sở GTVT cho biết nguyên nhân.

Theo giải thích của lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM, độ cao mặt đường đường Kinh Dương Vương là căn cứ vào mức triều cao nhất tại tuyến đường này và hài hòa với cao độ. 

Tại tuyến đường này, mức triều cường cao nhất là 1m68, vì vậy vỉa hè được thiết kế cao 1m7.

Cũng theo Giám đốc Sở GTVT, để không phải nâng đường cần phải kiểm soát được triều cường. Tuy nhiên hiện nay, dự án kiểm soát triều cường đang tìm nguồn vốn để triển khai.

TP.HCM: Đường cao hơn nhà do… chưa kiểm soát được triều cường

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại