TP.HCM chỉ đạo đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh

Mỹ Dung |

Sở GD-ĐT TP. HCM đã chỉ đạo phòng giáo dục các quận, huyện, đặc biệt khu vực ngoại thành rà soát kỹ và bổ sung kịp thời lượng SGK còn thiếu.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều phụ huynh tại TP HCM vẫn chưa mua đủ sách giáo khoa mặc dù con em họ đã tựu trường một tuần nay. Thiếu nhiều nhất vẫn là sách giáo khoa đầu cấp, đặc biệt là lớp 1.

Tại khu vực trung tâm thành phố, lượng sách được bổ sung khá nhiều nhưng theo phản ánh của người dân ở các huyện ngoại thành, việc mua sách giáo khoa vẫn rất khó khăn. 

Trước thực tế này, Sở GD-ĐT TP HCM cho biết đã chỉ đạo phòng giáo dục – đào tạo các quận, huyện, nhất là khu vực ngoại thành rà soát nhu cầu thực tế về sách giáo khoa của học sinh trên địa bàn và đăng ký ngay với các chi nhánh của Nhà xuất bản Giáo dục tại TP HCM để được cung ứng đủ.

Bà Ngô Thanh Loan, một người dân ở huyện Củ Chi cho biết dù đã rất cố gắng nhưng hiện tại bà vẫn chưa gom đủ bộ sách giáo khoa cho cháu mình: “Là phụ huynh chúng tôi phải chạy ngược chạy xuôi khắp nơi tìm sách. 

Trong quá trình đi tìm sách cho con thì mỗi nhà sách chúng tôi chỉ tìm được 1, 2 cuốn thôi. Vậy bao giờ mới có sách cho con em chúng tôi đi học”.

Sở GD-ĐT cũng chuẩn bị một lượng sách giáo khoa dự phòng để hỗ trợ cho những địa phương khó khăn. 

Trong trường hợp cần thiết, sách dự trữ đọc chung tại thư viện các trường cũng sẽ được đưa ra phục vụ học sinh tại các lớp. 

Hiện nhiều trường học đang vận động học sinh lớp 2 không có nhu cầu sử dụng sách giáo khoa cũ thì tặng lại cho thư viện phục vụ học sinh lớp 1 có nhu cầu.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tạo TPHCM, các trường không được tạo áp lực về việc phải có đủ sách giáo khoa khiến phụ huynh cảm thấy bất an: “Các trường không được yêu cầu học sinh phải có đầy đủ sách ngay ngày tựu trường đầu năm. 

Việc sử dụng sách giáo khoa cần có thời gian, tuần tự, thậm chí không có sách giáo khoa các em vẫn có thể học được trong những ngày đầu tiên.

Sở GD-ĐT sẽ cùng phối hợp với Nhà Xuất bản Giáo dục tại TPHCM đảm bảo không để cho một học sinh nào đến trường vào ngày khai giảng năm học mới mà không có sách".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại