TP.HCM cấm nghệ sĩ đi nước ngoài không xin phép

NAM BÌNH |

Trong quy chế mới được ban hành, Sở Văn hóa, Thể thao TP.HCM có những quy định về quản lý, xét duyệt nghệ sĩ thuộc biên chế Sở khi đi nước ngoài.

Quy chế quản lý, xét duyệt công chức, viên chức, người lao động và các nghệ sĩ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao TP.HCM, cơ quan trực thuộc đi nước ngoài mới được ban hành vào ngày 18/8. Quy chế gồm 22 điều quy định về việc xét duyệt, trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như các hành vi bị cấm của nghệ sĩ khi xuất ngoại.

Cụ thể, tại Điều 4, quy chế nêu rõ các hành vi cấm nghệ sĩ như tự ý đi nước ngoài mà không xin phép hoặc trước khi được sự chấp thuận của Sở; tự ý ở lại nước ngoài quá thời hạn quy định mà không xin phép Sở; không trung thực trong việc kê khai mục đích đi nước ngoài...

TP.HCM cấm nghệ sĩ đi nước ngoài không xin phép - Ảnh 1.

Quốc Cơ và Quốc Nghiệp thường xuyên đi nước ngoài biểu diễn và đạt nhiều thành tích

Tại khoản 2 Điều 11, quy định nghệ sĩ được cử, cho phép đi nước ngoài phải chấp hành pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc gia nơi đến; giữ gìn hình ảnh quốc gia, dân tộc khi ở nước ngoài; báo cáo ngay cho lãnh đạo Sở, đơn vị quản lý khi ở lại nước ngoài quá thời gian quy định. Ngay sau đó, nghệ sĩ phải bổ sung đơn xin gia hạn gửi cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Việc cho phép thể hiện bằng quyết định hành chính, không phải trao đổi cá nhân...

Hiện nay, các đơn vị trực thuộc Sở có đông đảo nghệ sĩ như Nhà hát ca múa nhạc Bông Sen, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Giao hưởng, nhạc vũ kịch...

Hồi tháng 7, báo chí Tây Ban Nha đưa tin hai công dân Việt Nam bị cáo buộc tấn công tình dục một cô gái 17 tuổi, quốc tịch Anh. Hai công dân Việt Nam 42 tuổi và 37 tuổi sau đó được xác định là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng. Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Nhà hát kịch Hà Nội nơi hai nghệ sĩ này công tác cho hay cả hai đi nước ngoài về việc cá nhân, không làm đơn xin phép đơn vị quản lý.

Cuối tháng 8, hai nghệ sĩ này được Tây Ban Nha trả hộ chiếu và đã trở về Việt Nam. Cả hai đã làm việc, giải trình với lãnh đạo cơ quan công tác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại