TP.HCM cấm cán bộ uống rượu bia trong giờ nghỉ trưa

Trường Nguyên |

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu cán bộ không được uống rượu bia trong giờ trưa vì ảnh hưởng đến công việc chung.

Tại cuộc họp báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 10 tháng của năm 2016, đề cập vấn đề hút thuốc lá tại nơi công cộng, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhận định việc bỏ thuốc lá cũng khó khăn nhưng mọi người cũng cần phải cố gắng.

"Các Sở phải bố trí chỗ nào đó để người hút thuốc đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Nguyên tắc là hạn chế tối đa việc hút thuốc lá những cũng phải linh động hài hòa", ông Phong nói.

Ngay sau đó, ông Phong đề cập vấn đề sử dụng bia rượu trong giờ nghỉ trưa tại các cơ quan công sở.

"Chuyện uống rượu bia trong giờ nghỉ trưa thì dứt khoát không, trừ khi tiếp khách nước ngoài. Còn các đồng chí muốn mời cơm mời rượu gì đó thì cứ mời vào giờ chiều, giờ tối sau giờ làm việc. 

Mọi người nói giờ nghỉ trưa không phải hành chính, giờ của riêng anh nhưng việc đó lại làm ảnh hưởng đến công việc hành chính buổi chiều", Chủ tịch UBND TP nói.

Theo ông Phong, khi uống rượu bia thì không còn làm được việc, quyết định những công việc sẽ không chuẩn.

Chủ tịch TP nhắc nhở: "Từ những chuyện đó sẽ thấy tư cách của người thủ trưởng lại chẳng ra làm sao. Tôi nói cái này chỉ có lợi cho chúng ta thôi, đừng nghĩ rằng tôi khó khăn quá, nên yêu cầu mọi người quan tâm thực hiện cho tốt".  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại