TP HCM: Quận Gò Vấp thông tin về việc ùn ứ tại chốt kiểm dịch vào sáng 12-7

Hải Yến |

Quận Gò Vấp hiện có 12 chốt kiểm soát dịch nhằm thực hiện giám sát người dân di chuyển khi TP đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Sáng 12-7, trong 12 chốt này chỉ có 1 chốt tại đường Nguyễn Kiệm bị ùn tắc.

Ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, TP HCM - cung cấp thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: HẢI YẾN)

Ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, TP HCM - cung cấp thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: HẢI YẾN)

Thông tin trên được ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, TP HCM - cho biết tại buổi cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP vào tối 12-7.

Theo ông Dũng, đến nay, quận Gò Vấp ghi nhận số ca nhiễm là 528. Từ cuối giai đoạn thực hiện Chỉ thị 16 đợt trước, quận đã ghi nhận 129 ca liên quan đến điểm nhóm hội thánh truyền giáo Phục Hưng và không có ca mới trong hơn 10 ngày. Tuy nhiên, sau đó khi TP bùng dịch, tại quận ghi nhận số ca tăng gấp 3 lần so với trước.

Lý giải nguyên nhân này, ông Dũng cho rằng do địa bàn quận Gò Vấp tập trung đông dân với 694.000 dân, mật độ dân số tại quận cao nên rất khó khăn trong công tác quản lý. Gò Vấp có một bộ phận dân cư sinh sống làm việc ở nhiều nơi nên 2 tuần nay số ca nhiễm hầu hết đều liên quan đến số ca nhiễm mới tại các tỉnh lân cận như Bình Dương, Long An...

Ông Dũng cũng cho biết tại quận Gò Vấp hiện có 12 chốt kiểm soát dịch, lực lượng chức năng chủ yếu là kiểm tra thẻ công tác, giấy xác nhận của các doanh nghiệp. Các chốt này tái hoạt động từ khi TP bắt đầu thực hiện Chỉ thị 16.

Những ngày đầu từ 9-7 đến 11-7, tình trạng lưu thông qua các chốt đều thông thoáng. Tuy nhiên sáng nay, 12-7 do đầu tuần nên lượng người đổ ra đường không ngờ quá đông. Trong 12 chốt thì có 10 chốt thông thoáng, chỉ có 1 chốt tại cầu Trường Đai hơi đông, riêng chốt tại đường Nguyễn Kiệm bị ùn ứ.

"Cung đường này là cung đường lớn, nhiều tuyến đường giao thông nối qua đây và người từ các địa phương đều đổ dồn vào nên xảy ra ùn ứ khoảng 30 phút với 700m. Tuy nhiên, sau 30 phút, các lực lượng làm việc tại đây đã linh hoạt thả chốt và thông thoáng trở lại. Về tình trạng ùn tắc, chúng tôi sẽ lưu ý và giải quyết ngay vấn đề này trong thời gian tới" - ông Dũng cho hay.

Về công tác điều trị, quận Gò Vấp cũng đã huy động nguồn lực, cơ sở vật chất để chuyển đổi công năng Bệnh viện quận Gò Vấp thành Bệnh viện điều trị Covid-19 đến nay cơ bản đã hoàn thành. Địa phương cũng đã huy động thêm 5 trường học gần bệnh viện làm nơi ở, sinh hoạt cho các bác sĩ.

Về các khu cách ly, quận Gò Vấp có 2 khu cách ly tập trung với sức chứa 500 giường và 1.500 phòng tại các khu cách ly ở khách sạn.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại