TP HCM: Công an "đọc chiêu trò" của cướp giật

PHẠM DŨNG |

Công an đã chỉ ra một số phương thức, thủ đoạn mà đối tượng cướp giật thường sử dụng cũng như các khuyến cáo để hạn chế bị thiệt hại tài sản, tính mạng.

Ngày 12-12, Công an quận 3 (TP HCM) phát đi thông báo người dân cảnh giác tội phạm cướp giật tài sản dịp cuối năm.

Về phương thức, thủ đoạn, Công an quận 3 đã chỉ ra được một số thủ đoạn mà tội phạm cướp giật đường phố sử dụng.

Cụ thể, đối tượng cướp giật thường lái mô tô phân phối lớn, di chuyển và quan sát tìm sơ hở của người đi đường để ra tay.

Đối tượng đi thành từng nhóm, dàn cảnh, tạo sự mất cảnh giác của nạn nhân để áp sát giật đồ; lợi dụng đêm khuya, khu vực ít người qua lại để hoạt động.

TP HCM: Công an đọc chiêu trò của cướp giật - Ảnh 1.

Công an quận 3 khuyến cáo phương thức, thủ đoạn của tội phạm cướp giật

Các kiểu sơ hở mà nạn nhân thường bị đối tượng "dòm ngó": Đi một mình ở khu vực tối vắng; đeo trang sức, tài sản hớ hênh; sử dụng điện thoại khi điều khiển xe máy; treo túi xách ở thành xe; rút tiền tại các cây ATM vắng người...

TP HCM: Công an đọc chiêu trò của cướp giật - Ảnh 2.

Đối tượng giật dây chuyền bị Công an TP HCM bắt giữ

Để hạn chế tối đa bị cướp giật, Công an quận 3 khuyến cáo người dân cần cho tài sản vào cốp xe hoặc để phía trước, buộc chặt. Nếu phát hiện đối tượng đeo bám cần chạy chậm sát lề đường hoặc tấp vào nơi đông người. Khi rút tiền ở cây ATM hoặc ngân hàng nên có người đi cùng quan sát, cảnh giác.

Ngoài ra, người dân không sử dụng điện thoại khi đi đường. Không dừng xe nơi tối vắng. Nếu phải đi qua những khu vực như vậy cần đi 2 người.

Cuối cùng là luôn bình tĩnh, cảnh giác, xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại