TP HCM: 21 quận, huyện và TP Thủ Đức đề nghị công bố kiểm soát dịch

Hải Yến |

Sau 11 ngày áp dụng Chỉ thị 18 trên địa bàn TP HCM, đa số người dân đã thích ứng an toàn, linh hoạt, trong điều kiện bình thường mới. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ truyền thống hoạt động trở lại, phục hồi hoạt động sản xuất.

Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM, thông tin tại buổi họp báo chiều 11-10

Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM, thông tin tại buổi họp báo chiều 11-10

Theo ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM, tính đến ngày 11-10, đã có 21 quận, huyện và TP Thủ Đức được đề nghị công bố kiểm soát dịch theo quyết định 3979 của Bộ Y tế.

Cụ thể ngày 7-10, có 19 quận, huyện và TP Thủ Đức đề nghị công bố kiểm soát dịch. Đến ngày 8-10 có thêm huyện Bình Chánh công bố kiểm soát dịch và hôm nay (11-10), thêm quận Bình Tân đề nghị công bố kiểm soát dịch.

TP vẫn còn một số hạn chế như một bộ phận người dân còn vi phạm 5K (tụ tập đông người, giữ khoảng cách chưa nghiêm, nhiều người không đeo khẩu trang); số doanh nghiệp hoạt động lại chưa nhiều; tình hình đi lại của người dân từ TP đến các tỉnh khó khăn.

Trong thời gian tới, TP sẽ tăng cường hơn nữa việc kiểm soát dịch bởi tại TP vẫn còn nhiều F0 trong cộng đồng. Ngày 10-10, vẫn còn 1.067 ca bệnh mới.

Về hình an ninh trật tự, từ ngày 1-10 đến 10-10, toàn TP có 70 vụ phạm pháp hình sự, công an đã khám phá 48 vụ, bắt 54 đối tượng. Về trật tự an toàn giao thông, đã xảy ra 46 vụ, trong đó chết 17 người, bị thương 20 người. Trong 10 ngày qua có 11 vụ cháy, chết 1 người, bị thương 4 người.

Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP HCM, cho biết đến nay, TP có 3.763.719 người được chi trả đợt 3. Con số này vẫn tăng lên mỗi giờ ở 312 phường, xã.

TP HCM: 21 quận, huyện và TP Thủ Đức đề nghị công bố kiểm soát dịch - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP HCM, chia sẻ thông tin tại buổi họp báo

"Theo tiến độ này, đến ngày 15-10 sẽ hoàn thành việc chi trả theo chỉ đạo của UBND TP" - ông Lâm khẳng định.

Hiện đã có 6 đơn vị hành chính quận, huyện đã chi trả trên 90%. Tuy nhiên, việc hỗ trợ có thể chậm trễ do tình trạng nghẽn mạng khi hơn 1 triệu người truy cập cùng thời điểm. 

Dự kiến, TP sẽ thành lập 3 đoàn công tác do các Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn, kiểm tra việc chi trả hỗ trợ đợt này.

Ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, cũng thông tin tại buổi họp báo về nhu cầu lao động của TP. Theo ông Bằng, nhu cầu lao động của TP lớn, nhưng trong giai đoạn bình thường mới, người lao động trở lại TP chưa cao.

Chủ yếu là công nhân ở một số tỉnh giáp ranh như Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương… Dự kiến từ ngày 13-10, người lao động sẽ thuận lợi về TP HCM khi thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh, theo quyết định của Bộ Giao thông vận tải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại