Tottenham đối mặt nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ đối thủ

Việt Tùng |

Chỉ một ngày sau khi thua Norwich 1-2 ở trận giao hữu trên sân nhà, Tottenham đón nhận thông tin sốc về việc một cầu thủ của đối thủ chơi trong điều kiện đã nhiễm Covid-19.

Tottenham chào đón Norwich trên sân nhà hôm thứ sáu, và dù có nhiều trụ cột như Moussa Sissoko hay đặc biệt là các ngôi sao tấn công gồm Harry Kane, Son Heung-min và Steven Bergwijn trở lại sau chấn thương, thì đội bóng của HLV Jose Mourinho vẫn thua 1-2. Tuy nhiên, thông tin đáng lo nhất chỉ đến sau đó một ngày.

Hôm thứ bảy, Premier League tiếp tục công bố kết quả đợt xét nghiệm Covid-19 lần thứ 8 của mình, và chính thức xác nhận 2 trường hợp dương tính - bao gồm một cầu thủ của Norwich. Tuyên bố của Premier League nêu rõ: 

"Hôm nay Premier League có thể xác nhận rằng các mẫu xét nghiệm được lấy vào thứ năm và thứ sáu, với tổng cộng 1.200 người gồm cầu thủ và nhân viên các CLB, và trong số này có 2 người từ 2 CLB cho kết quả dương tính. Không có chi tiết cụ thể nào về CLB hoặc cá nhân được công khai sau mỗi vòng xét nghiệm".

Mặc dù vậy, phía Norwich đã lên tiếng xác nhận: "Norwich có thể xác nhận rằng một trong những cầu thủ của mình đã có kết quả thử nghiệm dương tính sau vòng xét nghiệm Covid-19 gần nhất. Theo các quy định của Premier League, cầu thủ sẽ tự cách ly trong khoảng thời gian 7 ngày, và cầu thủ chỉ có thể trở lại tập luyện khi có kết quả âm tính. CLB sẽ không nêu tên cầu thủ và yêu cầu sự riêng tư và bảo mật của cầu thủ phải được tôn trọng".

Tottenham đối mặt nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ đối thủ - Ảnh 1.

Hy vọng công tác an toàn sẽ giúp Tottenham tránh bị lây nhiễm. Ảnh: Getty Images.

Nhưng, tất nhiên, Norwich buộc phải chia sẻ thông tin với những bên liên quan mật thiết, như trường hợp của Tottenham - đội vốn từng có một thành viên dương tính gần hai tuần trước. Và đội bóng London cũng ngay lập tức đưa ra thông cáo: 

"Chúng tôi tiếp tục tuân thủ theo các hướng dẫn nghiêm ngặt do Premier League vạch ra để đảm bảo tránh mọi nguy cơ lây nhiễm - bao gồm giãn cách xã hội và không tiếp súc gần với người vừa được xác định dương tính trong 15 phút trở lên. Điều này có nghĩa là không thành viên nào khác trong đội, hoặc nhân viên, buộc phải tự cách ly. Cầu thủ này đã xác nhận rằng anh ấy không có "liên hệ chặt chẽ" với đội của chúng tôi ngày hôm qua, và đội của chúng tôi cũng đã xác nhận điều này".

Như vậy, Premier League đã xác định 16 trường hợp dương tính sau 8 vòng xét nghiệm với tổng cộng 8.674, và chỉ 4 trường hợp trong 5 đợt xét nghiệm gần nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại