Top 10 đội hình giá trị nhất thế giới: M.U chỉ đứng thứ 7

Minh Tú |

Sau một mùa giải trắng tay danh hiệu, giá trị đội hình của M.U cũng suy giảm đáng kể và chỉ đứng thứ 7 trong top 10.

Trong năm 2020, M.U đã chiêu mộ thành công Bruno Fernandes và Donny van de Beek, nhưng cả 2 ngôi sao này đều không quá đắt đỏ. Trong khi đó, việc M.U không giành được danh hiệu ở mùa giải trước cũng khiến các cầu thủ của họ bị đánh tụt giá.

Top 10 đội hình giá trị nhất thế giới: M.U chỉ đứng thứ 7 - Ảnh 1.

HLV Ole Solskjaer đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng

Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, giá trị đội hình của M.U hiện tại chỉ đứng thứ 7 trong top 10 đội hình có giá trị cao nhất thế giới. Nỗi buồn nhân đôi với người hâm mộ M.U khi đại kình địch Liverpool lại đứng đầu trong danh sách này.

Theo Transfermarkt, giá trị đội hình của Liverpool ở thời điểm này là 986,7 triệu bảng. Những thành công trên sân cỏ từ chức vô địch Chamions League tới Premier League đã giúp các cầu thủ Liverpool tăng giá đáng kể.

Man City xếp ngay sau Liverpool với 933 triệu bảng. Trên thực tế, á quân Premier League mới là đội bóng đang sở hữu đội hình dày và đồng đều ở mọi vị trí. Tuy nhiên, do đội chủ sân Etihad chưa từng vô địch Champions League nên giá trị của các cầu thủ phần nào bị ảnh hưởng.

Top 10 đội hình giá trị nhất thế giới: M.U chỉ đứng thứ 7 - Ảnh 2.

Top 10 CLB có đội hình giá trị nhất thế giới

Ngoài M.U, Liverpool và Man City, trong top 10 đội hình giá trị nhất thế giới còn có 2 đội bóng đến từ Premier League là Tottenham và Chelsea. The Blues đang là CLB rầm rộ nhất trên thị trường chuyển nhượng hè 2020 khi đã mang về tới 5 tân binh chất lượng. Dù vậy, đội bóng của HLV Frank Lampard chỉ xếp thứ 4.

Bất ngờ nhất trong thống kê này của Transfermarkt là Juventus không lọt top 10. Trong đội hình của nhà vô địch Serie A có sở hữu Ronaldo và nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới, nhưng chỉ đứng thứ 11 trên BXH.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại