Tổng tư lệnh quân đội Myanmar cam kết bảo vệ người dân, hứa tổ chức bầu cử

Minh Hạnh |

Lãnh đạo quân đội Myanmar - ông Min Aung Hlaing hôm thứ Bảy, 27/3, một lần nữa nhắc lại lời hứa tổ chức bầu cử, đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ người dân, phấn đấu vì nền dân chủ.

Tổng tư lệnh quân đội Myanmar - ông Min Aung Hlaing đã có bài phát biểu sau cuộc duyệt binh ở thủ đô Naypyitaw nhân ngày thành lập Lực lượng vũ trang.

“Quân đội muốn chung tay để bảo vệ nền dân chủ”, ông Hlaing nói, “muốn bảo vệ người dân, khôi phục hòa bình trên khắp cả nước”.

“Việc tiến hành các hành vi bạo lực ảnh hưởng đến sự ổn định và an ninh nhằm mục đích đưa ra yêu cầu là không được phép.”

Tổng tư lệnh quân đội Myanmar cam kết bảo vệ người dân, hứa tổ chức bầu cử  - Ảnh 1.

Người biểu tình được trả tự do hôm 26/3. Ảnh: AP


Tổng tư lệnh quân đội Myanmar cam kết bảo vệ người dân, hứa tổ chức bầu cử  - Ảnh 2.

Biểu tình phản đối đảo chính ở Yangon ngày 26/3. Ảnh: AP


Tổng tư lệnh quân đội Myanmar cam kết bảo vệ người dân, hứa tổ chức bầu cử  - Ảnh 3.

Ảnh: AP


Tổng tư lệnh quân đội Myanmar cam kết bảo vệ người dân, hứa tổ chức bầu cử  - Ảnh 4.

Ảnh: AP


Tổng tư lệnh cho biết thêm, rằng một số lãnh đạo NLD đã bị cáo buộc tội tham nhũng, và các hành động pháp lý đang được thực hiện để buộc những người này phải chịu tội.Ông Min Aung Hlaing cho biết quân đội phải tiến hành cuộc đảo chính “vì hành vi trái pháp luật” của cựu Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD).

Đáng chú ý, lễ duyệt binh ở thủ đo Myanmar có sự tham dự của Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin.

Trước đó, hôm thứ Sáu, ông Fomin đã gặp các lãnh đạo quân đội cấp cao của Myanmar. “Nước Nga là một người bạn thực sự”, ông Min Aung Hlaing nói.

Chuyến thăm của ông Fomin diễn ra sau khi Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu đồng loạt các biện pháp trừng phạt mới đối với các tổ chức và cá nhân Myanmar có liên quan đến cuộc đảo chính.

Theo thông tin chưa được xác nhận từ Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), đã có thêm 4 người biểu tình thiệt mạng trong các cuộc đàn áp hôm thứ Sáu, nâng tổng số người tử vong kể tử sau cuộc đảo chính ngày 1/2 lên 328 người.

Theo Reuters

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại