Tổng thống Yoon Suk-yeol nói Hàn Quốc có thể sở hữu vũ khí hạt nhân

Minh Hạnh |

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố nước này có thể tự trang bị vũ khí hạt nhân chiến thuật nếu căng thẳng với Bình Nhưỡng tiếp tục gia tăng.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap

Phát biểu được đưa ra sau khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cho biết hồi đầu tháng rằng Bình Nhưỡng sẽ phát triển một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới khi Mỹ và Hàn Quốc tìm cách “cô lập và bóp nghẹt” nước này.

“Nếu vấn đề hạt nhân của Triều Tiên trở nên nghiêm trọng hơn, Hàn Quốc có thể triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân của riêng mình”, Tổng thống Yoon nói hôm 11/1.

“Nó sẽ không mất thời gian, với trình độ khoa học và công nghệ của chúng ta. Chúng ta có thể sở hữu vũ khí hạt nhân sớm", ông Yoon nhấn mạnh.

Đại diện Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 12/1 cho biết bình luận gần đây của ông Yoon về khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân thể hiện cam kết chắc chắn của ông trong việc bảo vệ quốc gia trước mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng của Triều Tiên.

“Khi nói đến an ninh, tình huống xấu nhất luôn phải được tính đến, và từ góc độ đó, ông ấy đang thể hiện rõ ràng hơn cam kết và quyết tâm của mình để bảo vệ người dân với tư cách là tổng tư lệnh trước mối đe dọa ngày càng leo thang của Triều Tiên", quan chức này nói thêm.

Văn phòng cho biết nguyên tắc tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân vẫn được giữ nguyên.

Mỹ rút lực lượng hạt nhân khỏi Hàn Quốc vào năm 1991 sau các cuộc đàm phán giải trừ quân bị với Bình Nhưỡng và Mátxcơva.

Kể từ đó, mối quan hệ trở nên xấu đi, với việc Triều Tiên đẩy mạnh các vụ thử tên lửa vào năm ngoái. Sự leo thang đã khiến Seoul lo lắng, buộc phải tìm cách củng cố liên minh quân sự với Mỹ và tăng cường hợp tác với Nhật Bản.

Tổng thống Yoon tuần trước cho biết các đồng minh đang thảo luận về việc tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung mới, bao gồm diễn tập trên máy tính, cũng như diễn tập liên quan đến “phương tiện vận chuyển vũ khí hạt nhân”.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Hai phủ nhận rằng Washington đang xem xét các cuộc tập trận hạt nhân chung với Hàn Quốc.

Bình Nhưỡng khẳng định rằng các vụ phóng tên lửa của nước này là phản ứng đối với các cuộc tập trận của Mỹ - Hàn Quốc, mà Triều Tiên coi là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Theo RT, Yonhap

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại