Tổng thống Ukraine bất ngờ đến thăm Ả Rập Xê-út

Phương Anh (Nguồn: AP) |

Hôm 18/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo bắt đầu chuyến thăm Ả Rập Xê-út, dự kiến phát biểu trước hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Ả Rập.

Theo AP, ông Zelensky cho biết trong một trạng thái trên Twitter rằng mục tiêu của ông là “tăng cường quan hệ song phương và mối quan hệ của Ukraine với thế giới Ả Rập". Tổng thống Ukraine nói ông sẽ gặp Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman và tổ chức các cuộc đàm phán song phương khác.

Tổng thống Ukraine bất ngờ đến thăm Ả Rập Xê-út - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Ông cũng đề cập đến một số chủ đề khác như việc Nga sáp nhập Crimea, “công thức” hòa bình cho xung đột Nga - Ukraine và hợp tác năng lượng.

Zelensky cho biết ông sẽ trình bày công thức hòa bình 10 điểm của mình khi tìm cách thu hút càng nhiều quốc gia càng tốt. Ông Zelensky sau đó sẽ tới dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản, theo Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine. .

Đầu tuần này, Tổng thống Ukraine đã trở về sau chuyến đi ba ngày tới Italia, Vatican, Đức, Pháp và Vương quốc Anh, nơi ông tìm cách đảm bảo nguồn cung cấp thêm vũ khí cho nước này. Ông cũng đã đến thăm Washington kể từ khi xung đột bắt đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại