Tổng thống Trump vừa đưa ra đề nghị khó hiểu nhất trên đời: nhờ Apple xây dựng mạng 5G tại Mỹ

Tấn Minh |

Nhưng Apple nào phải là một nhà mạng di động?

Sau khi bị phát hiện nối dối về việc khai trương nhà máy mới của Apple tại Texas - trên thực tế nhà máy này không hề mới, cũng chẳng phải của Apple - thì Tổng thống Trump lại tiết lộ rằng ông từng đề nghị CEO Apple là Tim Cook "xem xét xem liệu ông ấy có thể cho Apple tham gia vào xây dựng mạng 5G tại Mỹ hay không" - theo một đoạn tweet mà Tổng thống Mỹ đăng tải vào sáng nay.

Yêu cầu của ông Trump rằng Apple nên giúp xây dựng mạng 5G tại Mỹ rõ ràng xuất phát từ suy nghĩ của Tổng thống Mỹ rằng "họ có mọi thứ - tiền, công nghệ, tầm nhìn, và Cook!". Không may cho ông Trump, Apple hầu như chẳng liên quan gì đến việc phát triển hay triển khai hạ tầng 5G tại Mỹ bởi Apple không phải là một nhà mạng viễn thông.

Nếu bạn đọc tới đây và vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì tại Mỹ, một mạng di động gồm có 2 phần. Đầu tiên là hệ thống mạng, chủ yếu được vận hành bởi 4 công ty: Verizon, AT&T, T-Mobile, và Sprint. Các nhà mạng này chịu trách nhiệm đặt các cột ăng-ten, đảm bảo chúng có tầm phủ sóng rộng rãi ở tốc độ tốt và hơn thế nữa. Việc này đòi hỏi một khoản đầu tư khổng lồ.

Tiếp đó là các thiết bị mà người dùng sử dụng trong các mạng đó, như điện thoại hay các hotspot LTE. Các sản phẩm này được sản xuất bởi các công ty khác nhau, như Apple, Samsung, Huawei, và Google. Chúng sẽ giao tiếp với các mạng, nhưng thông thường chúng không có tác động gì đến những hoạt động của các nhà mạng hay những nơi các nhà mạng triển khai hoạt động.

Việc triển khai 5G tại Mỹ phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà mạng, là AT&T, Verizon, T-Mobile, và Sprint. Nếu Apple muốn tung ra một chiếc iPhone 5G vào ngày mai, hãng sẽ không làm gia tăng độ phủ sóng 5G tại Mỹ, và Apple cũng không làm được gì nhiều nhằm cải thiện điều đó - trừ việc đề nghị các nhà mạng triển khai mạng 5G nhanh chóng và rộng rãi hơn.

Trên thực tế, Apple còn không có cửa tham gia vào quá trình triển khai mạng khi mà hãng này không hề sản xuất các modem - phần cứng trong iPhone và iPad cho phép máy kết nối đến các mạng di động. Apple phải dựa vào các linh kiện mua ngoài do Intel (và sắp tới là Qualcomm) phát triển.

Tổng thống Trump vừa đưa ra đề nghị khó hiểu nhất trên đời: nhờ Apple xây dựng mạng 5G tại Mỹ - Ảnh 1.

Có một sự thật là các công ty như Apple ít nhiều có ảnh hưởng đến quá trình triển khai mạng. Công nghệ LTE từng không thực sự phổ biến cho đến khi Apple đưa nó lên iPhone 5 vào năm 2013 dù rằng nhiều thiết bị LTE khác lúc này đã xuất hiện trước. Có khả năng việc Apple đưa 5G lên các thiết bị sẽ gián tiếp thúc đẩy các nhà mạng đẩy nhanh kế hoạch phủ sóng 5G, bởi iPhone là một thiết bị quá phổ biến. Nhưng nếu nói Apple trả tiền để lắp đặt các trạm 5G trong thời gian trước mắt có lẽ là điều quá viễn vông.

Một số công ty công nghệ khác, như Google và dịch vụ Google Fi MVNO của hãng, có liên quan trực tiếp hơn đến công nghệ mạng. Nhưng cho dù vậy, Google trên thực tế đi thuê mạng từ các nhà mạng sẵn có - và các nhà mạng này vẫn đang cân nhắc các quyết định xoay quanh chuẩn mạng nào nên được sử dụng và nơi nào sẽ là địa điểm triển khai phủ sóng 5G trước tiên.

Tim Cook từng phủ nhận việc Apple bước chân vào thị trường nhà mạng hồi năm 2016, rằng "chuyên môn của chúng tôi không phải là mạng... nhìn chung, những thứ Apple thích làm, là những thứ chúng tôi có thể làm trên phạm vi toàn cầu. Chúng tôi không có kỹ năng mạng. Chúng tôi sẽ làm những thứ liên quan e-SIM, nhưng nhìn chung, tôi thích những thứ các nhà mạng đang làm".

Một lần nữa, việc ông Trump bối rối không biết ai thực sự đảm trách xây dựng mạng 5G tại Mỹ không hoàn toàn khiến người ta ngạc nhiên - vị Tổng thống này từng mạnh miệng tuyên bố đang tập trung triển khai internet 6G tại Mỹ "sớm nhất có thể" cơ mà!

Tham khảo: TheVerge

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại