Tổng thống Trump nổi đóa với phóng viên CNN kiên quyết ôm chặt microphone trong cuộc họp báo

Linh Anh |

Một phóng viên của CNN đã bị tước quyền tham dự các sự kiện của Nhà Trắng sau khi kiên quyết ôm chặt microphone dù được yêu cầu chuyển cho người khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi Jim Acosta là một người "thô lỗ khủng khiếp" sau sự kiện diễn ra trong cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp sau thất bại của phe Cộng hòa ở Hạ viện.

Dù Tổng thống Trump đã từ chối cho Jim Acosta tiếp tục đặt câu hỏi nhưng phóng viên CNN này vẫn kiên quyết giữ chặt chiếc microphone, trong đó có cả việc hất tay một nữ thực tập sinh ở Nhà Trắng, người cố gắng lấy lại nó.

Sau sự việc, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders đã tuyên bố Acosta bị tước quyền tham dự các sự kiện ở Nhà Trắng. "Anh ta hất tay một phụ nữ trẻ, người đang cố gắng làm công việc của cô trong vai trò Thực tập sinh Nhà Trắng.

Đó là hành động hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nó cũng thiếu sự tôn trọng với các nhà báo khác đang có mặt bằng việc tước đi cơ hội đặt câu hỏi của họ", Sanders nói.

Tuy nhiên, CNN lại thẳng thừng phản bác lại tuyên bố của bà Sanders. Tờ báo từng bị Tổng thống Trump gọi là "tin giả" tuyên bố việc Nhà Trắng cấm cửa Acosta là hành động trả đũa cho việc phóng viên này đặt câu hỏi hóc búa cho Tổng thống Trump trong cuộc họp báo.

Hiệp hội các Phóng viên Nhà Trắng cũng đã phản bác quyết định mới nhất và cáo buộc Chính quyền tổng thống Trump sử dụng lực lượng Mật vụ để làm công cụ trừng phạt một phóng viên, người có quan hệ không tốt đẹp với Nhà Trắng. Họ cũng kêu gọi Nhà Trắng đảo ngược quyết định này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại