Tổng thống Trump bị chỉ trích dữ dội vì nói muốn người Mỹ "lắng nghe lãnh đạo" như người Triều Tiên

Hồng Anh |

"Mỗi khi ông ấy phát biểu, người dân của ông ấy đều chú ý lắng nghe. Tôi muốn những người dân của mình cũng làm như vậy", Tổng thống Trump nói.

Reuters đưa tin, hôm thứ 6 vừa qua (15/6), trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News, Tổng thống Trump đã khen ngợi lãnh đạo Triều Tiên và "tiết lộ" mong muốn được người dân Mỹ chăm chú lắng nghe như người dân Triều Tiên lắng nghe nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Khi phóng viên của Fox News đặt câu hỏi về ý định mời ông Kim tới thăm Nhà Trắng trong tương lai, ông Trump đã đáp rằng đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra, bởi "ông [Kim] là người đứng đầu của một đất nước".

"Mỗi khi ông ấy phát biểu, người dân của ông ấy đều chú ý lắng nghe. Tôi muốn những người dân của mình cũng làm như vậy", ông Trump nói.

Phát biểu trên của Tổng thống Trump đã một lần nữa gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội và trên truyền thông.

Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị ông Trump nói rõ hơn về phát biểu trên, ông Trump đã phân trần rằng: "Tôi chỉ đùa chút thôi. Các anh chẳng hiểu lời châm biếm của tôi gì cả".

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump có những lời nói đùa "gây bão". Hồi tháng 3 vừa qua, ông Trump cũng từng bị chỉ trích dữ dội khi "đùa" về đề xuất bỏ giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch nước của Trung Quốc.

"Làm Tổng thống cả đời à. Nghe hay đấy. Có lẽ chúng ta cũng nên thử áp dụng điều đó", ông Trump nói.

Tuy nhiên, sau khi hứng "bão" chỉ trích của dư luận, ông Trump liền giải thích rằng đó chỉ là "lời nói đùa".

Tại một buổi tiếp xúc cử tri hồi tháng 2 vừa qua, ông Trump từng dùng từ "mưu phản" để nói về các nghị sĩ đảng Dân chủ vì họ không vỗ tay khi ông đọc Thông điệp Liên bang.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders sau đó đã phải giả thích rằng ông Trump không hề có ý đó, mà chỉ "nói đùa".

Theo ông David Litt, người viết diễn văn cho cựu Tổng thống Barack Obama, việc đổ lỗi cho người nghe không hiểu câu nói đùa là cách né tránh trách nhiệm để ngăn sự việc vượt quá tầm kiểm soát.

Tổng thống cần phải biết hạn chế nói đùa công khai về một số chủ đề nhạy cảm, ông Litt cho hay.

Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ 6 vừa qua, Tổng thống Trump cũng đã nhắc lại những lời khen ngợi dành cho lãnh đạo Kim Jong-un, tái khẳng định rằng mối quan hệ đặc biệt mới giữa 2 ông đã giúp nước Mỹ an toàn hơn.

Ngoài ra, ông Trump còn cho biết ông đã đưa số điện thoại riêng cho nhà lãnh đạo Triều Tiên, và hẹn ông Kim điện đàm vào Chủ nhật tuần này.

Hình ảnh ông Trump chào tướng Triều Tiên kiểu nhà binh gây tranh cãi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại