Tổng thống Trump công kích ông McConnell vì đầu hàng sớm

Phạm Nghĩa |

Tổng thống Donald Trump ngày 16-12 chỉ trích lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell sau khi ông này chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Tổng thống Trump chia sẻ thông điệp các đồng minh của mình công kích ông McConnell vì đã chúc mừng ông Biden. Ảnh: Twitter

Tổng thống Trump chia sẻ thông điệp các đồng minh của mình công kích ông McConnell vì đã chúc mừng ông Biden. Ảnh: Twitter

"Vẫn còn quá sớm để từ bỏ. Đảng Cộng hòa phải học cách chiến đấu. Mọi người đang tức giận" – nhà lãnh đạo Mỹ viết trên mạng xã hội Twitter. Ông cũng chia sẻ thông điệp các đồng minh của mình công kích ông McConnell vì đã chúc mừng ông Biden.

"Mitch, 75 triệu phiếu bầu. Một kỷ lục cho một tổng thống đương nhiệm" – Tổng thống Trump viết. Mặc dù tổng số phiếu bầu mà ông Trump nhận được nhiều hơn bất kỳ ứng viên tổng thống Mỹ nào trong quá khứ nhưng vẫn ít hơn ông Biden (81 triệu phiếu).

Trong nhiều tuần sau cuộc bầu cử năm 2020, ông McConnell giữ im lặng trong khi Tổng thống Trump và các đồng minh liên tục kiện tụng để lật ngược kết quả. Tuy nhiên, ông đã thay đổi quan điểm và chúc mừng Tổng thống đắc cử Biden sau khi cử tri đoàn chính thức xác nhận chiến thắng của ứng viên Đảng Dân chủ ngày 14-12.

"Cử tri đoàn đã quyết định. Vì vậy, hôm nay, tôi muốn chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden" – ông McConnell nói tại Thượng viện ngày 15-12.

Ngoài ra, theo báo Business Insider, ông McConnell dường như đang vận động những người còn lại trong nhóm của mình công nhận ông Biden là người chiến thắng.

Trong một cuộc gọi bị rò rỉ cho tạp chí Politico ngày 15-12, ông McConnell được nghe thấy đề nghị các đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện không ngăn quốc hội chính thức công nhận ông Biden là tổng thống đắc cử vào tháng tới.

Cùng ngày 16-12, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết ông cảm thấy "rất vui" khi thấy Tổng thống Trump sẽ phải rời Nhà Trắng nhưng cũng "không cảm thấy hào hứng lắm" khi ông Biden đắc cử.

Phát biểu trước cuộc họp nội các trên truyền hình, ông Rouhani buông những lời nặng nề đối với Tổng thống Trump, cáo buộc chính quyền Washington đang cố gắng ngăn nỗ lực mua vắc-xin Covid-19 thông qua Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Iran là quốc gia bị đại dịch Covid-19 hoành hành mạnh nhất ở Trung Đông. Nước này còn bị Mỹ trừng phạt kinh tế từ năm 2018 sau khi Tổng thống Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc thế giới.

Ông Biden đã cam kết đưa Mỹ trở lại thỏa thuận này và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nếu Iran tuân thủ các điều khoản của mình.

Tổng thống Trump công kích ông McConnell vì đầu hàng sớm - Ảnh 2.

Ông Rouhani phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 14-12. Ảnh: EPA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại