Tổng thống Putin: Tình hữu nghị Nga - Trung Quốc không thay đổi

Anh Tú |

Phát biểu tại cuộc gặp với Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Samarkand - Uzbekistan, Tổng thống Nga Putin tuyên bố, thế giới đang thay đổi nhanh chóng, nhưng quan hệ  giữa Nga và Trung quốc không thay đổi.

Cuộc gặp của Tổng thống Nga V.Putin với Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Kremlin.ru)

Cuộc gặp của Tổng thống Nga V.Putin với Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Kremlin.ru)

Tại cuộc gặp, Tổng thống Nga V.Putin nhấn mạnh, quan hệ nhiều mặt giữa hai nước đang phát triển tích cực. Năm ngoái, trao đổi thương mại đã tăng 35% và vượt 140 tỷ USD. Trong bảy tháng đầu năm nay, khối lượng thương mại lẫn nhau đã tăng thêm 25%. Ông tin rằng, vào cuối năm nay, hai nước sẽ đạt được những mức kỷ lục mới và trong tương lai gần, theo thỏa thuận, sẽ tăng kim ngạch thương mại hàng năm lên 200 tỷ USD hoặc hơn.

Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Tôi chắc chắn rằng, cuộc gặp hôm nay của chúng ta sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Nga - Trung quốc ngày càng sâu sắc cả trên cơ sở song phương và quốc tế”.

Cũng theo ông, hợp tác giữa Nga-Trung quốc có thể được coi là kiểu mẫu. Chính sách đối ngoại song hành giữa Matxcơva và Bắc Kinh đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định toàn cầu và khu vực. Hai nước cùng ủng hộ việc hình thành một trật tự thế giới công bằng, dân chủ và đa cực dựa trên luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của LHQ.

Tổng thống V. Putin tuyên bố, Nga đánh giá cao lập trường cân bằng của Trung Quốc đối với cuộc khủng hoảng Ucraina, nhưng hiểu rõ những lo ngại của Bắc Kinh liên quan đến vấn đề này. Ông hứa sẽ giải thích cách tiếp cận của Matxcơva với Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình.

Ông cũng nói với người đồng cấp Trung Quốc rằng, Nga kiên quyết tuân thủ nguyên tắc "một Trung Quốc" và lên án các hành động khiêu khích của Mỹ và các vệ tinh của họ ở eo biển Đài Loan.

Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức hợp tác Thượng Hải lần này cần đảm bảo tăng cường nó như một nền tảng cho sự tương tác mang tính xây dựng. Tổ chức này bao gồm các quốc gia có truyền thống văn hóa và văn minh khác nhau, các chủ trương chính sách đối ngoại và mô hình phát triển quốc gia, tuy nhiên, việc xây dựng công việc theo nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi, tôn trọng chủ quyền của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ, đã cho phép trong một thời hạn ngắn, biến tổ chức này thành một cơ chế hiệu quả cho hợp tác đa phương.

Về phần mình, Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình lưu ý rằng, các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga duy trì các cuộc tiếp xúc chiến lược hiệu quả ngay cả trong bối cảnh đại dịch Covid-19, đặc biệt là thông qua các cuộc điện đàm.

Theo ông, trước những thay đổi to lớn trên phạm vi toàn cầu, chưa từng có trong lịch sử thời đại, Trung quốc sẵn sàng cùng Nga nêu gương về một cường quốc thế giới có trách nhiệm và đóng vai trò hàng đầu để đưa thế giới đang thay đổi nhanh chóng như vậy theo quỹ đạo phát triển bền vững và tích cực. Nhân dịp này, ông sẵn sàng trao đổi quan điểm với nhà lãnh đạo Nga về chương trình nghị sự song phương, cũng như về các chủ đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại