Tổng thống Putin "phân tâm": Vừa say sưa đọc thơ vừa ký văn kiện tại hội nghị quan trọng

Thủy Thu |

Tổng thống Putin từng cho biết ông là người ham mê đọc sách và tình yêu này đã được ghi nhận tại hội nghị thượng đỉnh CIS mới đây.

Sputnik (Nga) ngày 28/9 đưa tin, trong buổi lễ ký kết văn kiện tại hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập CIS, Tổng thống Putin đã "phân tâm" khi vừa ký văn kiện vừa mải mê đọc tiểu thuyết của đại thi hào Pushkin. Toàn bộ quá trình này đã được camera ghi lại.

Được biết, tác phẩm ông Putin đọc là cuốn tiểu thuyết bằng thơ mang tên Yevgeny Onegin.

Cụ thể, ban đầu, Tổng thống Nga đặt cuốn tiểu thuyết bên phía trái, sau khi ký vài tập tài liệu, ông đã quay sang giở xem cuốn tiểu thuyết. Khi các nhân viên trình loạt tài liệu mới, ông đã tạm dừng nhã hứng để ký rồi lại tiếp tục đọc. Động tác của Tổng thống Putin lặp lại nhiều lần sau đó.

Đặc biệt, sau buổi ký kết, lãnh đạo Moldavia Igor Dodon tới chào hỏi, lúc này Tổng thống Putin mới chịu rời cuốn sách để trò chuyện với đối phương.

Tổng thống Putin phân tâm: Vừa mải mê đọc thơ vừa ký văn kiện tại hội nghị quan trọng  - Ảnh 1.

Theo ghi nhận, khi đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng hợp, trên tay ông vẫn là tập tiểu thuyết của Pushkin.

Thực tế, Tổng thống Putin từng nhiều lần bày tỏ, bản thân ông rất yêu môn văn học lịch sử; ông đã từng thảo luận chia sẻ công khai về các tác phẩm nổi tiếng khác.

TT Putin mải mê đọc thơ tại thượng đỉnh CIS.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại