Tổng thống Putin nói về mối đe dọa nhằm vào các nước Liên Xô cũ

Trung Hiếu |

Tổng thống Nga Putin vừa tuyên bố, các nước cộng hòa từng thuộc Liên Xô cũ hiện đang đối mặt với ngày càng nhiều các mối đe dọa về an ninh từ bên ngoài.

Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Nga đưa ra tại một hội nghị thượng đỉnh truyền thống của lãnh đạo các nước thuộc Cộng đồng Các quốc gia Độc lập (SNG) tại Saint Petersburg (Nga) ngày 26/12.

Tổng thống Putin nói về mối đe dọa nhằm vào các nước Liên Xô cũ - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin và lãnh đạo các nước SNG. Ảnh: Sputnik.

Ông Putin nhấn mạnh, mặc dù một số nước trong khu vực đôi lúc có các ý kiến trái chiều, nhìn chung các nước SNG sẵn sàng hợp tác để giải quyết các tranh chấp và đối phó với các thách thức đang nổi lên từ bên ngoài.

Tổng thống Nga nêu cao vai trò của SNG trong hỗ trợ an ninh và ổn định khu vực.

Ông Putin nói: “Thật không may, các thử thách và thách thức trong lĩnh vực an ninh, chủ yếu đến từ bên ngoài, đang gia tăng mỗi năm”. Trước thực trạng đó, ông cho rằng các cơ quan tình báo SNG và các thể chế an ninh khác đã “liên lạc chặt chẽ với nhau”.

Theo Tổng thống Putin, các nước thành viên khối SNG gắn bó chặt chẽ về văn hóa và lịch sử, với tiếng Nga đóng vai trò “một lực lượng đoàn kết mạnh mẽ, mang các quốc gia đa dân tộc của chúng ta xích lại gần nhau”.

Nhận xét trên được ông Putin đưa ra sau khi ông tố cáo phương Tây “thiết kế các kịch bản kích động mâu thuẫn mới” trong không gian hậu Xô viết nhằm theo đuổi “chính sách gây ảnh hưởng trong tất cả các lĩnh vực”.

SNG được thành lập sau khi Liên Xô tan rã. SNG bao gồm một số nước từng là thành viên của Liên Xô. SNG hướng tới việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, chính trị và quân sự./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại