Tổng thống Putin hạ lệnh điều động quân đội Nga tới Italy làm gì?

Minh Thu |

Sau khi nhận lệnh của Tổng thống Vladimir Putin, quân đội Nga sẽ bắt đầu vận chuyển thiết bị y tế và chuyên gia tới Italy hỗ trợ đối phó dịch Covid-19 từ ngày 22/3.

Hôm 21/3, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Italy Giuseppe Conte. Theo thông báo từ điện Kremlin, nhà lãnh đạo Nga đã đề nghị hỗ trợ Italy theo hình thức điều động các xe khử trùng chuyên dụng và cử chuyên gia tới những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch Covid-19 tại Italy .

Riêng trong ngày 21/3, Italy xác nhận số người tử vong vì mắc Covid-19 là gần 800 người. Con số này khiến Italy trở thành quốc gia có số người chết nhiều nhất trên thế giới do nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp. Theo đó, Italy đã có gần 5.000 người chết vì mắc Covid-19 .

Reuters dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các máy bay vận tải quân sự sẽ vận chuyển 8 lữ đoàn gồm bác sĩ quân y, xe khử trùng chuyên dụng và thiết bị y tế tới Italy từ ngày 22/3.

Ngoài ra, Nga sẽ cử khoảng 100 chuyên gia quân sự trong lĩnh vực virus học và bệnh dịch tới Italy, hãng tin Interfax dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Trong khi đó, Nga ghi nhận 306 ca mắc Covid-19, phần lớn bệnh nhân sinh sống ở thủ đô Moscow và một trường hợp đã tử vong có liên quan tới virus SARS-CoV-2 .

Tổng thống Putin hạ lệnh điều động quân đội Nga tới Italy làm gì? - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại